Rôma ngày 3/11/2005
Hội nghị quốc tế đầu tiên trong bối cảnh dự án STOQ
(khoa học, thần học và sự tìm kiếm siêu hình) sẽ được tổ chức tại Rôma từ 9/11 đến 11/11 với đề tài « Sự vô tận
trong khoa học, triết học và thần
học ». Hội nghị đã được ĐHY Poupard, chủ tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về Văn Hoá
và chủ tịch dự án STOQ, trình bầy tại Rôma hôm thứ năm tuần trước.
Theo ĐHY, mục đích của hội nghị này nhằm tạo nên
một bầu khí đối thoại mới trong lòng Giáo Hội giữa văn hoá khoa học và đời sống
hằng ngày. Nó nhằm đóng góp vào sự thay đổi não trạng của người tín hữu trong
tương quan với các khoa học hơn là chỉ giới hạn vào sự nghiên cứu chuyên môn
những vấn đề lý thuyết. Mặt khác, dự án muốn cống hiến cho thế giới khoa học
những chuyên viên có khả năng đối thoại về nhiều vấn đề của sự phát triển khoa
học, nhất là các khoa học tự nhiên.
ĐHY nói : « Chúng ta biết là một khoa
học chỉ với mục đích khoa học có thể sẽ đi tới đâu... Nhưng chúng ta cũng ý
thức những nguy hiểm của một tôn giáo cắt đứt liên hệ với lý trí và như thế trở
thành con mồi cho trào lưu cực đoan ». ĐHY nhấn mạnh rằng người tín hữu có bổn
phận phải lắng nghe những điều mà khoa học cống hiến. Đối với người tín hữu,
biết khoa học nhìn các sự vật ra sao là điều quan trọng để hiểu biết hơn.
Các hội nghị tới sẽ được tổ chức hai năm một lần.
Dự án cũng nhằm đề cao sự đối thoại giữa các khoa học, triết học và thần học.
Hội nghị đầu tiên này nhằm thảo luận về những ý niệm của sự vô tận hiện diện
trong vật lý, vũ trụ học và toán học để cố gắng trả lời những câu hỏi phát sinh
từ những lý thuyết khoa học hầu có một cái nhìn duy nhất trong mức độ có thể.
Dự án STOQ bắt đầu vào năm 2003, một ngàn năm sau
cái chết của ĐGH Sylvestre II, người khởi xướng sự gặp gỡ giữa khoa học và niềm
tin. Đã có 650 sinh viên và giáo sư trên toàn thế giới tham gia vào dự án dưới
sự điều hành của Uỷ Ban Giáo Hoàng về Văn Hoá. Dự án được tài trợ chủ yếu do
Hội John Templeton, một tổ chức tư quan trọng nhất dấn thân đề cao sự đối thoại
giữa khoa học và tôn giáo.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch