Rôma ngày 6/11/2005
Trước
giờ kinh Truyền Tin chủ nhật hôm nay, ĐGH Bênêđictô XVI đã giải thích sự đẩy
mạnh việc đề cao Lời Chúa là một trong những thành quả quan trọng nhất của Công
Đồng Vatican II : « Giáo Hội không sống bởi tự mình nhưng là từ Phúc
Âm và luôn lấy Phúc Âm làm cẩm nang hướng dẫn trên con đường của mình ».
ĐGH gợi lại tài liệu « Dei Verbum » về
sự Mạc Khải, một trong những cột trụ của công trình của công đồng. Ngài
nói : « Tài liệu này thiết lập lại sự nâng cao giá trị của Lời Chúa
và tạo nên một sự đổi mới sâu xa trong đời sống của Cộng Đồng Tu Sĩ, nhất là
trong việc giảng dậy, giáo lý, thần học, tâm linh và tương quan hiệp nhất...
Chính Lời Chúa qua tác động của Chúa Thánh Thần hướng dẫn người tín hữu đến sự
viên mãn của chân lý ».
Ngài giải thích : « Đón nhận những
hoa trái của sự đổi mới thần học trước đó, công đồng Vatican II đặt Đức Kitô
vào trọng tâm khi giới thiệu ngài như người trung gian và sự trọn vẹn của toàn
sự mặc khải... Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, đã chết và sống lại, đã hoàn
thành công trình cứu chuộc bằng hành vi và lời nói và đã biểu lộ một cách trọn
vẹn khôn mặt và ý muốn của Thiên Chúa và do đó không còn sự mặc khải mới mẻ nào
khác cho tới khi Ngài trở lại trong hiển linh ».
ĐGH kết thúc bằng sự gợi lên một trong những hình
ảnh nổi tiếng nhất của nghệ thuật Ý là bức tranh Loan Tin : Đức Maria đang
suy gẫm một cách chăm chú Kinh Thánh. Đó là hình ảnh mà ĐGH đề nghị cho Giáo
Hội theo như công đồng Vatican II : một thái độ lắng nghe tôn giáo. Ngài
thỉnh cầu Giáo Hội trở nên một người đầy tớ vâng phục Lời Thánh và luôn tuyên
xưng chúng với niềm tin vững chắc để toàn thế giới tin khi nghe, hy vọng khi
tin, yêu thương khi hy vọng.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch