Truyền chức linh mục cho 57 thầy tại Hà Nội

 

 

Rôma ngày 17/11/2005

 

Nhân dịp cuộc thăm viếng Việt Nam của ĐHY Crescenzio Sepe, tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, một cuộc truyền chức linh mục được coi là lịch sử sẽ diễn ra ngày 29/11 tới tại thánh đường Hà Nội. Một bản thông báo hôm qua của đại chủng viện Hà Nội nhấn mạnh đến chiều rộng và tầm quan trọng của biến cố này. ĐHY đại diện Toà Thánh sẽ chủ sự nghi lễ tấn phong linh mục cho 57 thầy thuộc 8 giáo phận miền bắc : Bắc Ninh (5), Bùi Chu (7), Hà Nội (13), Hải pHòng (3), Hưng Hoá (5), Phát Diệm (9), Thái Bình (5) và Thanh Hoá (10).

 

Biến cố cho thấy một khởi điểm mới của hàng tu sĩ miền bắc sau nhiều năm dài chết mòn. Trong cuộc di cư năm 1954 sau sự thiết lập chính quyền cộng sản tại miền bắc, một phần lớn giới tu sĩ đã theo những cộng đồng người công giáo di dân xuống các địa phận miền nam. Rồi trong một thời gian dài, ngoại trừ tại Vinh, những chủng viện đào tại các tu sĩ bị đóng cửa và việc truyền chức linh mục rất hiếm hoi. Chỉ từ cuối thập niên 80 tình trạng mới bắt đầu thay đổi.

 

Sau nhiều năm ngừng hoạt động, đại chủng viện Hà Nội mở cửa lại vào năm 1987, cùng lúc với đại chủng viện thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó tới phiên Cần Thơ và Vinh vào năm 1988, Nha Trang vào năm 1992 và Huế vào năm 1994. Lúc đầu, khoá tuyển chỉ được Nhà Nước cho phép mỗi 6 năm. Năm 1990, thời gian giữa hai khoá giảm xuống còn 3 năm, sau đó 2 năm. Hiện nay, thời gian là một năm cho đại chủng viện Hà Nội.

 

Từ đầu, số chủng sinh đươc tuyển chọn cũng do Nhà Nuớc ấn định. Lúc đầu Hà Nội được ấn định là 50 chủng sinh, sau đó con số tăng lên là 60 trong những năm 1990. Vào tháng 7 năm 2004, Văn Phòng Vấn Đề Tôn Giáo của Nhà Nước đã cho phép con số 90 chủng sinh. Người ta chưa biết năm đại chủng viện khác có được tăng con số tuyển sinh như đại chủng viện Hà Nội hay không.

 

 

Thông tấn Zenit

        Lang Biang dịch


Về Trang Mục Lục