Đức Kitô, gương mẫu cho một thuyết nhân bản mới

 

 

Rôma ngày 17/11/2005

 

Nhân dịp hội nghị các thành viên của Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng ngày 15/11 tại Vatican với đề tài « Đức Kitô, Con Thiên Chúa, con người hoàn hảo và thước đo của thuyết nhân bản thật sự », ĐGH Bênêđictô XVI đã gửi họ một sứ điệp trong đó ngài nói rằng trước chủ nghĩa cá nhân và thuyết tương đối, sứ mạng của người kitô hữu là đề nghị một chủ nghĩa nhân bản mới, cảm nhận từ Đức Kitô. 

 

ĐGH nhấn mạnh đến ích lợi của đề tài trong hội nghị, vì tính cách tâm điểm và nền tảng của nó cho suy tư thần học và kinh nghiệm sống niềm tin của mọi người tín hữu. Ngài nói : « Vì thế tôi đặc biệt gửi lời đến quí vị, những vị hàn lâm thông thái, để khuyến khích quí vị đề cao việc xây dựng thuyết nhân bản mới này với nhiệt huyết hăng say, mỗi người trong lãnh vực nghiên cứu tìm tòi của mình. Nhiệm vụ của quí vị là đề nghị lại vẻ đẹp, lòng nhân từ, chân lý của khuôn mặt của Đức Kitô mà mỗi người được mời gọi nhìn ra những nét chân thực nhất, gương mẫu để luôn noi theo hơn. Đó là nhiệm vụ khó khăn của quí vị : giới thiệu Đức Kitô cho con người hôm nay như thước đo thật sự của sự trưởng thành và sự trọn vẹn của con người ».

 

« Văn hoá hiện đại, được đánh dấu một cách sâu xa bởi thuyết chủ quan thường dẫn đến một chủ nghĩa cá nhân cực đoan hay chủ nghĩa tương đối, làm con người chỉ nhìn mình như thước đo duy nhất, tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá thực tại cũng như những lựa chọn cá nhân, do đó không nhìn ra những mục đích khác ngoài cái tôi của mình... Con người càng có khuynh hướng đóng mình trong cái tôi nhiều hơn, tự giam mình trong thế giới nhỏ bé ngộp thở của mình, nơi đó không có chỗ cho những lý tưởng rộng mở cho sự siêu việt, cho Thượng Đế... Trái lại, khi con người vượt trên chủ nghĩa cá nhân và không khép mình trong sự ích kỷ thì nó có khả năng nhìn một cách chân thực tha nhân và sự sáng tạo. Con người ý thức đặc tính của loài thụ tạo luôn thăng tiến, được mời gọi cho một sự tăng trưởng hài hoà trong mọi chiều kích của nó, bắt đầu bằng chính nội tâm của mình để đi đến sự hoàn thành dự định mà Đấng Tạo Hoá đã in đậm trong tận đáy lòng của bản thể con người »

 

ĐGH nhấn mạnh : « Một số khuynh hướng hay phong trào văn hoá có khuynh hướng để con người trong tình trạng ấu trĩ hay niên thiếu kéo dài. Trái lại, Lời của Thiên Chúa dẫn chúng ta một cách dứt khoát đến sự trưởng thành và mời gọi chúng ta dấn thân với tất cả sức lực cho một quan niệm của một nhân loại tuyệt vời... Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, được Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại để thiết lập lại hình ảnh bị bóp méo bởi tội lỗi, là con người hoàn hảo, thước đo của một thuyết nhân bản chính đáng ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch



 

 


Về Trang Mục Lục