Đời sống tận hiến : sự trinh khiết, biểu hiệu của con tim biết tình yêu Thiên Chúa

 

 

Rôma ngày 11/12/2005

 

Trong cuộc yết kiến ngày thứ bẩy với các tu sĩ nam nữ tại địa phận Rôma, ĐGH Bênêđictô XVI đã khuyến khích họ làm chứng nhân đời sống theo Phúc Âm : trinh khiết, nghèo khó và vâng lời.

 

Ngài nói : “ Trước mức tiến của chủ nghĩa hưởng thụ, anh chị em được mời gọi làm chứng một cách can đảm về sự trinh khiết như biểu hiệu của con tim biết sự đẹp và giá của tình yêu Thiên Chúa. Đối mặt với sự khát khao tiền bạc, đời sống thanh tịnh và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến nhất nhắc nhở rằng Thiên Chúa là sự giầu sang đích thực không bao giờ phai tàn. Đối mặt với chủ nghĩa cá nhân và thuyết tương đối dẫn con người đến việc tự coi mình là nguyên tắc duy nhất, đời sống huynh đệ của anh chị em, với khả năng vâng lời, xác định rằng anh chị em đặt trong Thiên Chúa sự thể hiện đời sống của mình ”.

 

ĐGH nhắc nhở rằng lời kêu gọi sống đời tận hiến đòi hỏi một sự trả lời với tất cả con tim, với tất cả tâm hồn và với mọi sức mạnh để làm chứng cho thấy rằng Thiên Chúa là ưu tiên trước mọi sự, bởi vì đời sống tận hiến được đánh dấu bởi sự khao khát Thiên Chúa. Ngài mời gọi những người sống đời tận hiến hãy trung thành với việc cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, phục vụ con người thời đại, học hỏi giáo huấn của Giáo Hội về đời tận hiến, về bí tích hoà giải và bí tích Thánh Thể, nguồn suối nâng đỡ trong những hoàn cảnh khó khăn của đời sống.

 

Cho những người sống đời tận hiến trong một cộng đoàn, ĐGH thêm : “ Đời sống cộng đồng là một phần trong sứ vụ của anh chị em. Khi dấn thân thể hiện những cộng đồng huynh đệ, anh chị em cho thấy rằng nhờ Phúc Âm, những tương quan giữa người với người có thể thay đổi, tình yêu không phải là một ảo tưởng nhưng là bí quyết để xây dựng một thế giới huynh đệ hơn ”.

 

Có khoảng 4 ngàn người tham dự buổi tiếp kiến. Địa phận Rôma có khoảng 23 000 nữ tu, 4 500 nam tu, 30 nhà dòng chiêm niệm.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch





Về Trang Mục Lục