Rôma
ngày 18/12/2005
Gần đến Giáng Sinh, ĐGH Bênêđictô XVI khuyến khích
những người tín hữu hãy tìm kiếm sự thầm lặng nội tâm trước một thế giới quá ồn
ào và lấy thánh Giuse làm gương. Trước giờ kinh Truyền Tin, ĐGH đã tuyên bố
rằng sự thinh lặng của thánh Giuse không phải là biểu hiệu của một sự trống
rỗng nội tâm, nhưng trái lại là một niềm tin trọn vẹn ngài mang trong con tim
và hướng dẫn ngài trong mỗi tư tưởng và mỗi hành động. Vì thế chúng ta hãy để
tâm hồn thấm nhập bởi sự thinh lặng của thánh Giuse
Trong thời
gian chuẩn bị Giáng Sinh này, ĐGH khuyến khích người tín hữu hãy tìm kiếm sự
lắng đọng nội tâm để đón nhận và giữ gìn Đức Giêsu trong đời mình. Ngài đề nghị
với các tín hữu một sự đối thoại tâm linh với thánh Giuse để ngài giúp chúng ta
sống trọn vẹn mầu nhiệm lớn lao của niềm tin.
ĐGH
Bênêđictô XVI nhắc nhở rằng vị tiền nhiệm của ngài, ĐGH Gioan Phaolô II, với
lòng sùng kính lớn lao đối với thánh Giuse, đã nhấn mạnh trong tài liệu tông đồ
Redemptoris Custos (người canh gác của Đấng Cứu Thế) đến sự thinh lặng của
thánh Giuse, một sự thinh lặng thấm nhầm sự chiêm ngưỡng mầu nhiệm của Thiên
Chúa, trong một thái độ hoàn toàn sẵn sàng vâng theo ý muốn linh thiêng.
ĐGH
Bênêđictô XVI tiếp : « Một sự thinh lặng nhờ đó mà thánh Guise, liên
kết với mẹ Maria, gìn giữ lời của Thiên Chúa được khám phá qua Kinh Thánh và
được đối chiếu không ngừng với những biến cố trong đời sống của Đức Kitô ;
một sự thinh lặng được đan bằng lời cầu nguyện không ngừng, lời cầu nguyện xin
chúc lành của Thiên Chúa, sẵn sàng không do dự vâng theo thánh ý của ngài. Thật
không phải là điều quá đáng khi cho rằng, trên phương diện con người, Đức Giêsu
đã học hỏi ở nơi «cha » Giuse của mình nội tâm vững chắc này, khởi điểm của
công lý chính đáng mà Ngài sẽ dậy các môn đệ của Ngài ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch