Đối với Toà Thánh, tự do thương mại không phải tự nó là mục tiêu

 

 

Rôma ngày 20/12/2005

 

Hội nghị thương mại thế giới được tổ chức tại Hồng Kông, với sự tham gia của 149 quốc gia và những người phản đối, đã kết thúc ngày 18/12/2005. Sự thoả thuận nhằm huỷ bỏ những trợ giúp nhà nước trong lãnh vực nông nghiệp kể từ nay cho đến năm 2013.

 

Theo đài Radio Vatican, ngày 17/12 một phái đoàn của Toà Thánh dưới sự lãnh đạo của ĐGM Silvano Tomasi đã trình bầy tài liệu với tựa đề « Những suy tư nhân dịp hội nghị lần thứ sáu của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới » và nhắc nhở rằng tự do thương mại không được coi như một mục đích, nhưng là phương tiện để đạt tới những mục tiêu xa hơn như sự phát triển toàn diện của mọi người và sự giảm nghèo.

 

Toà Thánh mong muốn rằng Tổ Chức Thương Mại Thế Giới có thể bảo đảm cho tất cả các nước, nhất là những nước kém phát triển nhất, khả năng tham gia và đóng góp cho những hiệp ước thương mại để bảo vệ quyền của mình. Tài liệu nhấn mạnh cần quan tâm đến những ưu tiên trong các lãnh vực thực phẩm, sức khoẻ, giáo dục, việc làm và sự bảo vệ môi trường.

 

Nghành nông nghiệp rất quan trọng đối với các nước đang phát triển, do đó tài liệu cảnh giác vấn đề thuế má hiện nay làm cản trở vấn đề sản xuất và nhấn mạnh sự cần thiết nhìn nhận đối với các nước này một lối vào thị trường ưu tiên trong mọi nghành thương mại. Toà Thánh không ngần ngại chỉ trích hệ thống giúp đỡ lương thực mặc dù là điều cần thiết nhưng phải được coi như những giúp đỡ khẩn thiết, vấn đề là giúp một nước nghèo trở thành tự túc.

 

Ngoài nghành nông nghiệp, Toà Thánh cũng khuyến cáo tìm ra một điểm quân bình giữa sự xử dụng các sản phẩm của các nước kỹ nghệ và nguy hiểm rằng những sản phẩm này làm chết ngạt các kỹ nghệ còn non của các nước đang phát triển. Phù hợp với bổn phận liên đới của các thành viên của tổ chức, người ta phải đề cao sự chuyền giao các kỹ thuật và hiểu biết cho các nền kinh tế yếu để gia tăng cho họ khả năng cạnh tranh.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 





Về Trang Mục Lục