ĐGH yêu cầu kiểm tra khả năng sống độc thân của những thí sinh muốn vào chủng viện

 

 

Vatican ngày 01/02/2005

 

ĐGH Gioan Phaolô II hôm nay đã gửi  cho ĐHY Zenon Grocholewski, tổng trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo, một sứ điệp nhân ngày họp thường niên của bộ này. Ngài yêu cầu rằng lúc nhận các thí sinh vào chủng viện, ban giám đốc phải kiểm tra khả năng sống độc thân của họ phù hợp vớí một sự trưởng thành tình cảm : “ Ngay lúc nhận những người trẻ vào chủng viện, chúng ta phải biết đo lường một cách kỹ càng khả năng sống độc thân của họ để chắc rằng họ có một sự trưởng thành tình cảm và tính dục trước khi chịu chức linh mục ”.

 

Những người tham gia cuộc họp đáng nhẽ đã được yết kiến ĐTC, nhưng ngài phải huỷ bỏ mọi tiếp kiến vì bị bệnh cúm.

 

Cũng trong sứ điệp, ĐGH ngụ ý báo động nguy hiểm liên quan đến sự tập trung duy nhất vào việc giáo huấn kinh điển những vị linh mục tương lai : “ Chương trình giáo huấn các chủng sinh phải bao gồm sự phụ thuộc nền tảng giữa bốn chiều kích nhân bản, trí thức, tinh thần và mục vụ. Dưới ánh sáng của những thay đổi xã hội và văn hoá hiện đại, đôi khi cần phải xử dụng  những chuyên viên có khả năng chuyên môn để giúp các chủng sinh hiểu sâu xa hơn những đòi hỏi của đời sống linh mục và nhìn nhận trong sự độc thân món quà tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân ”.  

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục