Buổi cầu nguyện đại kết tại bệnh viện Gemelli cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Vatican, theo hãng tin Zenit ngày Chủ nhật 6/2/2005, một buổi cầu nguyện đại kết đã diễn ra sáng thứ bảy tại bệnh viện Gemelli, để cầu nguyện cho sức khỏe của ĐTC Gioan Phaolô. Bốn ngày sau khi nhập viện của ĐTC được đánh dấu bằng một sự kiện có một không hai : 82 giám mục đến từ khắp thế giới và thuộc những giáo hội khác nhau – Công giáo, Chính thống, Tin lành – đã tề tựu về Rôma, theo sự khởi xướng của cộng đoàn Sant’Egidio, để cùng cầu nguyện cho ĐTC tại bệnh viện Gemelli, và một phái đoàn đại diện đã được ĐTC tiếp tại phòng nghỉ của ngài.

Phái đoàn gồm có đức cha Vincenzo Paglia, giám mục Terni, thượng phụ Joanta chính thống của Roumanie, đức cha Lobo, giám mục Islamabad, và giám mục anh giáo Richard Clake. Các ngài đã trao cho ĐTC một bức thư.

Đức cha Paglia đã nói với đài phát thanh Vatican rằng : « Chúng tôi đã dâng lên ĐTC một bức thư với chữ ký của 82 giám mục có mặt trong buổi gặp gỡ, do cộng đoàn Sant’Edigio tổ chức. ĐTC rất hài lòng khi biết có buổi cầu nguyện này, và có sự hiện diện của các giám mục từ khắp nơi. Ngài đã lật từng trang để xem các chữ ký. Ngài xin chúng tôi chuyển lời chào và cám ơn đến từng vị giám mục : Ngài rất cám ơn sự gần gũi rất đặc biệt này, bởi vì nó không chỉ có những người công giáo, mà cả những anh em chính thống, anh giáo, tin lành lutherien và những vùng khác trên thế giới.

ĐTC đã khỏe hơn, ngài hài lòng và chúng tôi hi vọng ngài sẽ mau trở lại làm việc bình thường tại Vatican.

 

Lão Phu dịch


Về Trang Mục Lục