Chuyến viếng thăm Vatican của Bà ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleeza Rice : Thánh địa và sự tự do tôn giáo

 

Vatican, theo hãng tin Zenit ngày 8/2/2005, vấn đề Thánh địa và tự do tôn giáo là hai chủ đề được đề cập tới trong chuyến viếng thăm Vatican của bà ngoại trưởng Hoa Kỳ sáng nay.

Trong chuyến công du Châu Âu và vùng Trung Đông, bà Condoleeza Rice, tân ngoại trưởng Hoa Kỳ và các cộng sự của Bà, đã hội kiến với ĐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Toà Thánh, và các nhân vật khác trong Giáo Triều, sáng thứ ba tại Vatican.

Một tuyên bố của phát ngôn viên Toà thánh, ông Joaquin Navarro-Valls nói rằng : “Bắt đầu buổi trao đổi thân mật khoảng môt giờ, ĐHY quốc vụ khanh đã chuyển đến bà Rice lời chào của ĐTC và yêu cầu Bà chuyển lời chào của ngài tới tổng thống Bush. Về phần mình bà ngoại trưởng Hoa Kỳ đã nhân danh Tổng Thống và nhân dân Hoa Kỳ cũng như cá nhân mình bày tỏ những lời cầu chúc ĐTC mau bình phục”.

Ông Navarro-Valls nói thêm rằng : “Sự trao đổi có liên quan đến nhiều vấn đề quốc tế, nhất là vấn đề về Thánh địa, vấn đề Trung Đông và châu Á. Một sự quan tâm cách đặc biệt đến sự tự do tôn giáo trên thế giới đã được thông qua, trước khi đề cập đến những chủ đề về quyền lợi song phương, điều này cho phép tái khẳng định ý muốn hợp tác đôi bên đặt nền tảng trên những giá trị tinh thần”.

Theo bình luận của đài phát thanh Vatian, trước đó bà Rice đã gặp ông ngoại trưởng Ý, Gianfranco Fini, để dàn xếp những mối quan hệ với Ý quốc đối với những vấn đề quốc tế, đặc biệt là sự khủng hoảng Israël-Palestine, và những nhà trung gian đàm phán, những người đóng một vai trò then chốt cho sự thành công của tiến trình hoà bình.

Lão Phu dịch


Về Trang Mục Lục