Bốn mươi ngày để nhớ rằng Thánh Giá dẫn tới sự sống vĩnh cửu

 

 

Vatican ngày 13/02/2005

 

Trong giờ kinh Truyền Tin chủ nhật vừa qua, trong bài diễn văn được đọc bởi ĐC Sandri, ĐGH nói rằng mùa Chay nhắc nhở rằng người ta không bước vào đời sống vĩnh cửu mà không mang thánh giá của mình trong sự hiệp thông với Đức Kitô : « Người ta không đạt tới hạnh phúc và bình yên mà không đối đầu một cách can đảm cuộc tranh đấu nội tâm. Đó là cuộc tranh đấu mà người ta có thể thắng với những vũ khí của sự hối cải : cầu nguyện, ăn chay và thương giúp người. Tất cả những điều đó phải được làm trong sự kín đáo không giả dối, trong một tinh thần yêu thương thành thật đối với Thiên Chúa và tha nhân ».

 

ĐGH kết luận : « Xin Mẹ Đồng Trinh, Đấng luôn giữ tinh thần hướng về mầu nhiệm của Người Con trong những bận bịu hằng ngày, hướng dẫn giúp chúng ta chu toàn hành trình Mùa Chay một cách hữu hiệu »

 

 

Thộng tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục