Sơ Lucia qua đời : một tin rất buồn cho ĐGH.

 

Chính ngày Sơ qua đời, Sơ đã nhận một điện thư của ĐGH.

Vaticanô, ngày thứ hai 14 tháng 02 năm 2005 (Zenit.org/French). Tin về Sơ Lucia qua đời, chứng nhân cuối cùng của những lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, đối với ĐGH là một tin « rất buồn », là điều mà Đức Hồng Y người Bồ Đào Nha José Saraiva Martins, Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh, đã xác nhận.

Bình luận về sự ra đi của Nữ Tu thọ 97 tuổi, vào ngày chúa nhật 13/02 vừa qua tại nhà dòng ở Coïmbre, Bồ Đào Nha, theo lời tường thuật của Thông Tấn Xã Công Giáo Bồ Đoà Nha « Ecclesia », Đức Hồng Y đã tuyên bố : « chúng tôi biết rất rõ mối liên hệ của tình bạn sâu đậm giữa Nữ Tu và ĐGH ».

ĐHY nói tiếp : « Các Ngài đã gặp gỡ nhiều lần và đối với ĐGH Phaolô II, mỗi lần là một lúc của linh thiêng sâu đậm. ĐGH đã luôn nói rằng chính Đức Mẹ Maria đã cứu Ngài khi bị ám sát tại công trường Thánh Phêrô, ngày 13 tháng 08 năm 1981. Và Fatima và các trẻ em chăn cừu giữ một chỗ rất đặc biệt trong trái tim Ngài ».

Để cảm tạ Đức Mẹ đã cứu Ngài lúc bị ám sát ngày 13 tháng 08 năm 1981, ĐGH đã đến Fatima ngày 13 tháng 05 năm 1982. Viên đạn làm Ngài bĩ thương đã được đặt trên vương miện của tượng Đức Mẹ. Trong những tuần qua, tình trạng sức khỏe của Sơ Lucia giảm sút cách trầm trọng. ĐGH, trong dịp này, đã gửi một thông điệp đến cho Nữ Tu vào ngày thứ bẩy vừa qua.

Đức Giám Mục địa phận Coïmbre, Đức Cha Albino Cleto đã tuyên bố la Nữ Tu đã lắng nghe lời đọc bức điện thư của ĐGH ngày chúa nhật vừa qua và rất « xúc động ». Nữ tu đã xin chính mình được đọc lấy bản điện thư.

Đức Giám Mục đã nói thêm trong những lời tuyên bố của Ngài với thông tấn xã « Ecclesia » : « Đó có thể là phản ứng cuối cùng của Nữ Tu đối với đời sống bao trùm Ngài ».

Trong điện thu, ĐGH đã xác quyết là khi Ngài biết được tin Sơ đau ốm, Ngài đã cầu khẩn Thiên Chúa cho Nữ Tu có thể sống « giây phút của đớn đau và đau khổ » trong một « tinh thần Phục Sinh ». ĐGH đã kết luận bằng sự ban phép lành cho Nữ Tu.

Sơ Lucia qua đời giữa sự đùm bọc của các nữ tu của nhà dòng, của Đức Giám Mục địa phận Coïmbre, của bác sĩ và của nữ y tá chăm sóc Ngài. Nữ Tu sẽ đầy 98 tuổi vào ngày 22 tháng 03 tới.

ĐGH đã gặp Sơ Lucia trong 3 lần viếng thăm của Ngài tại Thánh Địa Fatima, vào những năm 1982, 1991 và ngày 13 tháng 05 năm 2000 (cho ngày phong Á Thánh các trẻ chăn cừu Ja xin Ta và Phan xi cô).

Trần Văn Toàn

 


Về Trang Mục Lục