« Mẫu
gương chịu đựng đau khổ của ĐTC là một phương thế rao giảng »
Vatican,
theo hãng tin Zenit ngày 1/3/2005, ĐHY Joseph Ratzinger nói với đài phát thanh
Vatican rằng : « Mẫu gương chịu đựng đau khổ của ĐTC có một tầm quan trọng
đặc biệt, chúng ta đã thấy trong những năm vừa qua : Chịu đựng đau khổ là
một phương thể rao giảng đặc biệt ».
Ngài nói
thêm rằng : « theo rất nhiều thư gửi cho tôi, cũng như những chứng từ
trực tiếp, tôi thấy rằng, rất nhiều những người đau khổ nhờ đó mà hiện nay chấp
nhận những đau khổ gặp phải ». ĐHY nhấn mạnh đến sự nâng đỡ mà ĐTC mang đến
cho những bệnh nhân, ngài nói : « Hiệp hội những bệnh nhân Parkinson
viết cho tôi bày tỏ lòng biết ơn ĐTC, bởi vì ngày đã giúp họ củng cố hình ảnh của
mình, bởi vì ĐTC đã không ngại xuất hiện trước công chúng trong dung mạo của một
người chịu đau khổ mà vẫn luôn làm việc ».
ĐHY còn
nói thêm rằng : « Sự đau khổ của ĐTC nói cho chúng ta nhiều điều :
Đau khổ là một chặng đường của sư sống ; bởi vì ngài tham dự vào sự khổ nạn
của Đức Giêsu Kitô, ngài chỉ cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta cùng chia sẻ sự
đau khổ với Đức Kitô và với những người đau khổ trên toàn thế giới, sự đau khổ
của chúng ta sẽ thật phong phú và có một giá trị rất hữu ích và to lớn. Khi chúng
ta nhìn vào đời sống của ĐTC, chúng ta nhận ra đó chính là một thông điệp cho
thế giới có xu hướng che dấu đi những gì là đau khổ ».
Sau cùng
ĐHY Ratzinger trích dẫn cuốn sách sau cùng của ĐTC, phát hành tuần vừa qua, chỗ
ngài kể về về sự mưu sát ngài năm 1981. ĐHY cũng trích dẫn gương và thông điệp
của thánh nữ người Balan Faustine Kowalska về « lòng trắc ẩn », sự cứu
chuộc và lòng thương xót của Thiên Chúa. ĐTC luôn luôn là « một người cầu
nguyện », ngài trở thành « một người chịu đau khổ » và như vậy
ngài hiệp thông cách sâu xa với Đức Kitô.
Lão Phu dịch