Ngày Giới Trẻ Thế Giới : « Niềm hy vọng của Giáo Hội »

Vatican, theo hãng tin Zenit ngày 4/3/2005, ĐHY Joachim Meisner, tổng giám mục giáo phận Cologne, nơi sẽ diễn ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới tháng tám tới, trong khi cử hành thánh lễ thứ tư vừa qua tại Trung tâm giới trẻ San Lorenzo, tuyên bố rằng : « niềm hy vọng của Giáo Hội chính là những người trẻ dám nói tiếng « xin vâng » với Thiên Chúa như Đức Maria xưa ».

Vị hồng y người Đức trong bài giảng của ngài giải thích rằng, những nhân vật chính trong lịch sử cứu độ đôi khi là những người thật cao niên, nhưng cũng có khi là những người thật trẻ, như trường hợp tổ phụ Abraham hoặc Đức Maria chẳng hạn. Ngài cũng so sánh hình ảnh đó với ĐTC Gioan Phalô II và những người trẻ.

ĐHY Meisner nói rằng : « Những người trẻ, như Đức Maria đứng trước Thiên Chúa có thể lớn tiếng thưa rằng « Xin vâng như lời sứ thần truyền », chính là niềm hy vọng của Giáo Hội ». Mặt khác ngài còn nhắc đến việc ngài đến viếng thăm ĐTC tại bệnh viện Gemelli vào buổi sáng. Ngài nắm tay ĐTC cách thân thương và nói với ĐTC rằng : « Thưa ĐTC, con không rời xa Cha nữa, chúng con cần đến Cha ». Và ĐTC nói với ngài rằng : « Cha quyết định dứt khoát sẽ đến với Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Cologne ». ĐHY Meisner kêu gọi những người trẻ có mặt hãy đến thật đông đảo Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Cologne.

Được thành lập năm 1983, và được khánh thành bởi ĐTC Gioan Phaolô II, Trung Tâm San Lorenzo nằm ngay bên cạnh quảng trường thánh Phêrô, là nơi tiếp nhận các người trẻ muốn tìm hiểu Giáo Hội ở Rôma.

Buổi cử hành Thánh Thể chủ sự bởi ĐHY Meinsner có sự đồng tế của đức cha Josef Clemens, thư ký Hội đồng toà thánh về giáo dân, của cha Francis Kohn, phụ trách giới trẻ của hội đồng này và ba linh mục người Đức trách nhiệm tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế giới, trong đó có cha Heiner Koich, cha tổng đại diện của giáo phận Cologne.

Lão Phu dịch


Về Trang Mục Lục