Những
giá trị đạo đức và đời sống chính trị trong việc xây dựng một nền dân chủ
Vatican ngày 9/3/2005
Tương quan giữa những giá trị đạo đức và đời sống
chính trị trong sự xây dựng một nền dân chủ thực sự đã được ĐHY Martino nhấn
mạnh để kết thúc hội nghị lần thứ hai “Pro Pace”, được Giáo Hội công giáo
Angola tổ chức tại đại học công giáo tại thủ đô Luanda của nước này với đề tài
“ những người xây dựng hoà bình” (từ 2/3 đến 6/3).
Dựa vào bản tóm lược học thuyết xã hội của Giáo Hội
được xuất bản gần đây, ĐHY Renato Raffaelle Martino, chủ tịch uỷ ban giáo hoàng
về Công Lý và Hoà bình, đã kết thúc hội nghị bằng một bài diễn văn được tóm
lược như sau : một nền dân chủ thực sự không chỉ là kết quả của sự tôn trọng
chính thức những luật lệ, mà còn là hoa quả của sự chấp nhận những giá trị nền
tảng của nó : nhân phẩm của mỗi người, tôn trọng nhân quyền, coi ích lợi chung
như cùng đích và tiêu chuẩn của đời sống chính trị. Những xã hội đã thoát khỏi
những hệ thống quá khích, những thống trị gia tộc, thực dân gặp nguy hiểm khi
coi như một phảm chất của dân chủ những khía cạnh thực ra chỉ là hậu quả của sự
khủng hoảng đạo đức và lập pháp : chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối, khoái lạc chủ
nghĩa, chủ nghĩa lãnh đạm đạo đức và sự thống trị của lôgíc kinh tế cạnh tranh.
Chủ nghĩa tương đối đạo đức (relativisme éthique) là một trong những nguy hiểm
to lớn của những nền dân chủ hiện đại, bởi vì nó dẫn đến sự không nhìn nhận một
tiêu chuẩn khách quan và phổ quát để thiết lập nền móng và bậc thang giá trị
đúng đắn. Người ta coi số đông như luật vàng, ngoài điều lành và điều dữ, từ đó
không còn ranh giới đạo đức cho quyền hành.
ĐHY Martino nhấn mạnh đến sự tham gia vào đời sống
công cộng, một trong những cột trụ của nền dân chủ. Ngài lên án một cách cương
quyết hiện tượng đáng buồn là sự hối lộ, một trong những khía cạnh đáng lo
trong những nền dân chủ hiện nay; bởi vì nó làm hư sự điều hành đúng đắn của
Nhà Nước và làm người công dân nghi ngờ và không còn thích chính trị và những
người làm chính trị, do đó guồng máy công quyền trở nên yếu kém.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch