Rao giảng Tin Mừng, một ơn gọi tuyệt vời, một trách nhiệm lớn lao

 

Vatican ngày 17/3/2005

 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Truyền Giáo Bồ Đào Nha (Missionarios da Boa Nova), ĐHY Crescenzio Sepe, bộ trưởng Bộ Truyền Giáo, đã chủ sự buổi lễ tại nhà nguyện Ba Vua cùng với cha giám tỉnh, 10 linh mục và nhiều tín hữu thành viên của hội này.

 

Trong bài giảng, ĐHY Sepe đã trích dẫn nhiều đoạn trong cuốn sách mới nhất của ĐGH Gioan Phaolô II “ Ký Ức và Bản Chất ” (Mémoire et Identité) : “ Trong Sứ Mệnh nhận từ Đức Kitô, Giáo Hội phải liên lỷ không mệt mỏi. Giáo Hội phải khiêm nhượng và can đảm như Đức Kitô và các môn đệ của Ngài... Nếu Giáo Hội bị người ta kết án bằng nhiều cách, chẳng hạn như hoán cải người khác theo đạo, thì Giáo Hội không được ngã lòng. Mệnh lệnh loan báo Lời Chúa nảy sinh từ việc ý thức rằng trên bầu trời, không có Danh nào gán cho con người có thể cứu rỗi chúng ta ngoài danh của Đức Kitô. Ơn gọi tuyệt vời và trách nhiệm lớn lao của tất cả chúng ta là làm vang lên một cách mạnh mẽ sự loan báo Tin Mừng ”. ĐGH nhấn mạnh rằng chúng ta có sức mạnh dấn thân này từ Bí Tích Thánh Thể, bí tích này phải có chỗ đứng hàng đầu trong đời sống của mỗi người và của cộng đoàn. Cuối cùng ĐHY Sepe đã khuyến khích : “ Anh em hãy mang Tin Mừng Cứu Chuộc đến cho mọi người trên toàn trái đất ”.

 

Hội Truyền Giáo Bồ Đào Nha bao gồm nhiều linh mục và giáo dân dấn thân hoạt động thừa sai. Mục đích chính là truyền giáo. Hội được thành lập ngày 3/10/1930 theo lời yêu cầu của hàng giám mục Bồ Đào Nha. Hiện nay, hội bao gồm 130 thành viên, cả linh mục và giáo dân, hiện diện tại Bồ Đào Nha, Mozambique, Ba Tây, Angola, Zambie và từ năm 1998 tại Nhật.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục