ĐTC Gioan Phaolô kêu gọi những người trẻ hãy cách tân ngôn ngữ nghệ thật và văn hóa

 

Vatican, theo hãng tin Zenit ngày 21/3/2005, trong một thông điệp gởi đến hơn 4000 người trẻ của 51 quốc gia tham dự buổi gặp mặt quốc tế mang tên « UNIV2005 », được cổ võ của Hội Opus Dei, ĐTC đã ra lời kêu gọi các người trẻ hãy đổi mới ngôn ngữ nghệ thuật và và văn hóa. Chủ đè của Đại hội UNIV năm nay là : « Dự phóng văn hóa : ngôn ngữ âm nhạc ».

ĐTC khẳng định trong bức thông điệp được đọc bởi đức tổng giám mục Leonardo Sandri, phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, rằng : « Âm nhạc, cũng như tất cả các ngôn ngữ nghệ thuật, đem con người gần lại với Thiên Chúa, Đấng chuẩn bị cho những kẻ Ngài yêu mến điều « mắt không hề thấy, tai không hề nghe và lòng không hề hiểu thấu » (1Cr2,9).

Nhưng ĐTC cũng nói thêm rằng : « Nhưng đồng thời, đôi khi nghệ thuật cũng chuyển tải một quan niệm về con người, về tình yêu, về hạnh phúc không phù hợp với chân lý trong chương trình của Thiên Chúa. Vì thế cần phải có một sự phân định lành mạnh. Cha lập lại điều cha đã viết trong thông điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới : ‘Các bạn đừng nhường bước trước những ảo tưởng gian dối và những cách thức tạm bợ, thường để lại sự trống rỗng bi thảm về mặt tinh thần’ ».

Ngài tuyên bố rằgn : « Các bạn trẻ thân mến, các bạn có nhiệm vụ cách tân ngôn ngữ nghệ thuật và văn hóa. Vì thế các bạn hãy dấn thân để bảo tồn trong con người của các bạn nghị lực từ chối những thái độ và những sự giải trí có tính các quá trớn và quá ồn ào ».

Bà chủ tịch Đại hội UNIV2005, Jennifer Wamuyu, trong bài diễn văn, nói rằng : « Thông điệp của ĐTC luôn luôn là điếm thiết yếu của từng buổi họp mặt của chúng tôi tại Rôma, nhất là năm nay ».

Lão Phu lược dịch


Về Trang Mục Lục