Vatican, Theo hãng tin Zenit
ngày 25/3/2005, trong một cuộc nói chuyện với phóng viên Bruno Vespa của đài
truyền hình quốc gia Ý (RAI 1), trong phóng sự mang tên « Cuộc khổ nạn của
ĐTC » (Calvaire du Pape), ĐHY Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức
Tin và cũng là niên trưởng Hồng Y Đoàn, tuyên bố rằng : « ĐTC Gioan
Phaolô II vẫn tiếp tục cai quan Giáo Hội với một sự ‘sáng suốt tuyệt đối’, mặc
dù trong tình trạng bệnh hoạn. Tinh thần ĐTC rất sáng suốt, sự nhận định của
ngài có lẽ còn sáng suốt hơn. Do bệnh hoạn, ngài không có nhiều quyết định, vì
thế ngài có khả năng chọn lựa những gì là căn bản thiết yếu.
ĐHY nói thêm rằng :
« Nhìn vào những đau khổ ĐTC phải chịu và tình trạng tinh thần của ngài,
rõ ràng đó là một món quà của Thiên Chúa ». ĐHY thừa nhận rằng :
« ĐTC đã duyệt lại chương trình hoạt động của mình, nhưng điều đó không hề
giới hạn chức năng cai quản Giáo Hội của ngài trong cương vị là người luôn có
khả năng quyết định những việc quan trọng ».
Trả lời câu hỏi của phóng viên
Bruno Vespa, « Tại sao ĐTC nói rằng : ‘Thiên Chúa đã đặt tôi, nên chỉ
một mình Thiên Chúa có thể thải hồi tôi’ ? », ĐHY Ratzinger nói rằng : « Dường như ĐTC ý thức
sâu xa rằng, Thiên Chúa đã trao cho ngài một trách nhiệm đặc biệt và chỉ mình
Thiên Chúa có quyền rút lại ».