Xác ĐGH Gioan Phaolô II được đặt tại Đền Thánh Phêrô

 

 

Sau trưa hôm nay, xác ĐGH Gioan Phaolô II đã được đặt tại chân bàn thờ chính của Đền Thánh Phêrô để những người giáo dân đến viếng trong ba ngày.

 

Trước khi được đưa vào thánh đường qua cửa chính, 12 người khênh xác ngài đã dừng lại trước đám đông. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà sự chuyển xác của một vị giáo hoàng được quay phim và truyền hình trên toàn thế giới.

 

Nghi lễ đã bắt đầu trong phòng Clémentine với sự ban phép lành cho xác ĐGH bởi ĐHY Eduardo Martinez Somalo. Sao đó tám lính canh người Thuỵ Sĩ trong trang phục đã đứng hai bên xác ngài và hộ tống ngài khi 12 người khiêng xác ĐGH nằm trên nhung đỏ rời dinh giáo hoàng. Đoàn kiệu đi qua Cửa bằng đồng và đến Công Trường Thánh Phêrô đã có mười mấy ngàn người hiện diện. Họ vỗ tay khi xác ngài đi qua. ĐC Stanislaw Dziwisz, thư ký riêng của ĐGH đi hàng đầu theo xác ngài. Nhiều ĐHY đi đầu đoàn kiệu trong trang phục mầu đỏ và mũ hồng y trong những tiếng hát thánh ca. Những người lính Thuỵ Sĩ nghiêm chào khi xác ngài đi qua.

 

Tại Công Trường Thánh Phêrô, đám đông theo rõi diễn tiến trên những màn ảnh đồ sộ, tới sát hàng rào vỗ tay, giơ khẩu hiệu « Giovanni Paolo !", làm dấu Thánh Giá hoặc rơi lệ.

 

Tới Đền Thánh Phêrô, xác ĐGH Gioan Phaolô II đã được đặt tại chân bàn thờ chính. Bốn người lính Thuỵ Sĩ đứng gác. Người giáo dân đã bắt đầu viếng xác ngài từ lúc khoảng 20 giờ cho tới thứ sáu là ngày an táng ngài.

 

Ông Joaquin Navarro-Valls, giám đốc văn phòng báo chí Toà Thánh, đã loan báo rằng tang lễ sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng ngày thứ sáu trước Đền Thánh Phêrô dưói sự chủ trì của ĐHY Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn.

 

Sau đó linh cữu của ĐGH sẽ được mang vào Đền Thánh Phêrô và sẽ được chôn dưới hầm Đền Thánh.

 

Phát ngôn viên của Toà Thánh đã xác định rằng ĐTC đã không để lại một ý muốn nào về tang lễ, do đó tang lễ được cử hành theo truyền thống Vatican.

 

Hơn hai triệu người sẽ có mặt tại Rôma để dự lễ tang. Đền Thánh Phêrô mở cửa ngày và đêm cho tới thứ sáu, mỗi ngày chỉ đóng từ 2giờ đến 5 giờ sáng.  

 

 

Lang Biang tóm dịch nhiều nguồn tin tức ngày 4/4/2005

 


Về Trang Mục Lục