Hội Nghị Mật Hồng Y và Các Đồ Vật Dùng Trong Hội Nghị.

Cuộn phim vi-đê-ô được đề nghị cho các ký giả.

 

Vaticanô, thứ hai 11 tháng 04 năm 2005 (Zenit.org). Một cuốn phim vi-đê-ô đã được thực hiện bởi Trung Tâm Truyền Hình của Vaticanô duyệt tả những nơi chốn mà Hội Nghị mật các Hồng Y cử-tri sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 04 tới, đã được chiếu cho các ký giả ngày thứ hai này.

Chủ đề chính yếu là nhà nguyện Sixtine, nơi mà các Hồng Y sẽ bầu phiếu cho dịp tuyển chọn Đức Tân Giáo Hoàng, và Nhà Thánh Mác-ta (Ste Marthe), nhà khách, mà đây là lần đầu tiên 115 Hồng Y Cử Tri (dưới 80 tuổi) sẽ trú ngụ trong dịp bầu cử Đức Tân Giáo Hoàng. (*)

Nhà khách này, đã được xây cất bởi lời yêu cầu của ĐGH Gioan-phaolô II gần phòng Phaolô VI, nơi mà các buổi yết kiến công cộng được diễn ra. Nhà được xây cất với một lối kiến trúc đơn giản, gồm 106 phòng lớn, 22 phòng đơn giản và một căn phòng cho người ở.

Nhà khách được chăm sóc bởi các nữ tu dòng « Nữ tử của Bác Ái của Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô ».

Sau khi đã thấy sơ qua các phòng ngủ, nhà nguyện, nhà ăn chung, phòng khách v.v… các ký giả đã có thể khám phá, qua cuộn phim, quãng đường mà các Hồng Y sẽ dùng để tới Nhà Nguyện Sixtine. Không một người lạ nào ngoài Hội Nghị mật có thể vào liên lạc với các Hồng Y trong suốt đoạn đường này.

Cuộn phim cũng cho thấy những hình ảnh các đồ vật biểu trưng cho Hội Nghị mật như chẳng hạn những bình đựng phiếu được dùng để thu nhận những phiếu bầu của các Hồng Y.

Cho tới Hội Nghị mật vừa qua, vào năm 1978, các thùng phiếu bấy giờ là những chén dâng lễ và những ly tròn miệng lớn. Ba thùng phiếu hiện nay đã được thực hiện bằng chất đồng mạ vàng bởi nhà điêu khắc người Ý tên Cecco Buonanotte. Chúng được trang trí với những biểu tượng của truyền thống kitô giáo (Vị Chăn Chiên Nhân Từ, những bông lúa, trái nho và những con chim). Mỗi một bình phiếu được dùng cho một mục tiêu rõ ràng.

Một trong ba bình sẽ được dùng để giữ các phiếu bầu của các Hồng Y hiện diện trong Nhà Nguyện Sixtine. Bình thứ hai để chứa những phiếu bầu của các Hồng Y, vì đau bệnh sẽ không có thể đến Nhà Nguyện Sixtine được và sẽ ở tại Nhà Khách Thánh Mác-Ta. Bình thứ ba sẽ chứa những phiếu bầu đã được mở trước khi chúng bị đốt đi.

Cuộn phim cũng đã cho thấy những hình ảnh của chiếc chảo sẽ gây ra « ngọn khói lừng danh » để báo tin chưa có kết quả hay khói trắng khi Đức Tân Giáo Hoàng đã được chọn. Đó là một chiếc chảo cũ bằng gang, chiều cao khoảng 1,50 mét mà các phiếu bầu sẽ được đốt trong đó.

Vì trong lần Hội Nghị mật vừa qua, đã có những hồ nghi về mầu của làn khói, lần Hội Nghị mật này, khói trắng sẽ được tháp tùng bởi những tiếng chuông của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

(*) Ghi chú của người dịch : lẽ ra có 117 Hồng Y cử-tri nhưng có 2 vị Hồng Y bị đau. (coi bài tiếp)


Về Trang Mục Lục