Rước Kiệu Đi Vào Hội Nghị Mật : Một nghi thức phụng vụ trọng thể

 

Rôma, theo hãng tin Zenit, Cuộc rước kiệu đi vào Hội Nghị Mật là một phụng vụ trọng thể tương xứng với trách nhiệm của những cử tri trước mặt Thiên Chúa và con người. Đó là một cuộc tĩnh tâm thiêng liêng thật sự với những cha giải tội và các vị giảng thuyết.

Các Hồng Y đã quyết định không trao đổi gì nữa với báo chí, như là một dấu chỉ chứng tỏ « trách nhiệm lớn lao » : Trách nhiệm này được nhấn mạnh bởi cuộc rước trọng thể được quy định bởi Nghi thức Hội Nghị Mật « L’Ordo Rituum Conclavis ».

Văn phòng cử hành phụng vụ Tòa Thánh giải thích rằng, nghi thức Đi Vào Hội Nghị Mật và lời thề cho cuộc bầu tân Giáo Hoàng sắp tới sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 ngày thứ hai 18 tháng tư, theo như quyết định của Hội Đồng Hồng Y.

Cuộc rước kiệu của các hồng y sẽ mở đầu bằng việc rước Thánh Giá và Sách Tin Mừng. Từ phòng « phép lành » (salle des bénédictions) các hồng y sẽ tiến về nhà nguyện Sixtine trong khi hát kinh cầu các thánh. Và sau kinh cầu Chúa Thánh Thần theo truyền thống « Veni Creator », các hồng y sẽ đọc lời tuyên thệ.

Nghi thức phụng vụ cũng dự trù sự tham dự vào cuộc rước kiệu của thư ký Hội nghị Mật, trưởng ban lễ tân phụng vụ toà thánh, ĐGM Piero Marini, thư ký của hồng y niên trưởng, linh mục thuyết giảng, các trưởng nghi, phó tế, những người phục vụ và những thành viên âm nhạc Tòa Thánh của nhà nguyện Sixtine.

Lúc 16 giờ, phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, ĐGM Leonardo Sandri, thư ký đặc trách quan hệ với các quốc gia, ĐGM Giovanni Lajolo, giám đốc Nhà giáo hoàng, ĐGM James Harvey, hai tu sỹ phụ trách phòng thánh giáo hoàng, những linh mục giải tội, và tư lệnh chỉ huy lực lượng bảo vệ Tòa Thánh, thiếu tá Mäder, sẽ bắt đầu vào nhà nguyện Sixtine.

Những nhân viên trong những dịch vụ được phép gồm những thành viên lực lượng bảo vệ Tòa Thánh, dịch vụ vệ sinh y tế, trang trang trí, thợ chụp hình, những thành viên của báo Osservatore Romano, của Đài phát thanh Vatican, của trung tâm truyền hình Vatican, của văn phòng báo chí Toà Thánh.

Lão Phu dịch


Về Trang Mục Lục