Hội Nghị Khoáng Đại Thứ 10 Của Hồng Y Đoàn

 

Rôma, theo hãng tin Zenit ngày 14/04/2005, ông giám đốc của văn phòng báo chí toà Thánh cho biết vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ tư 14/04 cuộc hội nghị khoáng đại lần thứ 10 các hồng y đã diễn ra với sự hiện diện của 142 hồng y.

Đây cũng là ngày các hồng y được nghe bài thuyết giảng đầu tiên hướng đến Cơ Mật Viện, nói lên rằng giai đoạn trống ngôi của Toà Thánh là một giai đoạn cao điểm của sự cầu nguyện và tĩnh tâm cách đặc biệt. Bài thuyết giảng ngày đã được dự kiến bởi tông hiến « Universi dominici Gregis » (số 13d) của ĐTC Gioan Phaolô II.

Tuần vừa qua, các hồng y đã thông báo rằng các ngài quyết định không trao đổi, cũng không có bình luận gì nữa với giới báo chí. Vì vậy các ngài cũng đề nghị giới báo chí đừng yêu cầu các ngài điều đó.

Hội nghị khoáng đại bắt đầu bằng sự cầu xin Chúa Thánh Thần và bài thuyết giảng của cha Raniero Catalamessa, linh mục dòng Capucin, và là linh mục giảng thuyết của Nhà giáo hoàng. Sau bài giảng, các hồng y dành ít phút thinh lặng và cầu nguyện.

Tiếp theo các hồng hy bắt thăm phòng ở trong khu nhà nghỉ thánh Mát-ta trong thời gian diễn ra Cơ Mật Viện.

Tiến sĩ Joaquin Navarro Valls nói thêm rằng, sau khi « làm sáng tỏ thêm » một vài điểmtrong tông huấn, các hồng y lại bắt đầu trao đổi về tình hình Giáo Hội và thế giới.

Hội nghị kết thúc như thường lệ hàng ngày bàng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.

Lão Phu lược dịch


Về Trang Mục Lục