Thiên Chúa không bỏ
rơi người tín hữu trong cơn thử thách.
Bài giáo lý của ĐTC Bênêđictô XVI bằng tiếng pháp.
Rôma, Theo hãng tin Zenit
ngày 4/5/2005, trong bài giáo lý bằng tiếng pháp dựa trên thánh vịnh 120, ĐTC
Bênêđictô khẳng định rằng : « Thiên Chúa không bỏ rơi người tín hữu
trong cơn thử thách ».
ĐTC đã tiếp tục những bài giáo
lý được khởi xướng bởi vị tiền nhiệm của Ngài, ĐTC Gioan Phaolô II.
ĐTC Bênêđictô XVI nhấn mạnh
rằng : « Thánh vịnh 120 thuộc về nhóm ‘thánh vịnh lên đền’ mà những
người hành hương lên Gêrusalem sử dụng để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Đức Chúa tại
đền thánh Sion. Thánh vịnh này thật giàu biểu tượng, giới thiệu Thiên Chúa như
‘người bảo vệ’, ‘người lính canh’, ngày đêm trông coi con dân của Ngài, để đẩy
xa mọi rủi ro và nguy hiểm có thể xảy đến ».
Ngài còn nói thêm rằng :
« Thiên Chúa phủ bóng bảo vệ trên dân Ngài như cột mây xưa kia hướng dẫn
dân Do thái đi trong trong sa mạc Sinai. Thiên Chúa đứng ‘ở bên phải’ người tín
hữu, bảo đảm rằng Ngài sẽ không bỏ rơi họ trong lúc bị thử thách, bị bắt bớ.
Chúng ta cũng thế, chúng ta ở dưới cái nhìn cẩn trọng của Thiên Chúa. Mỗi giây
phút của đời sống chúng ta, Thiên Chúa luôn bảo vệ và gìn giữ khỏi mọi sự dữ
với tình yêu thương của Ngài ».
ĐTC kết thúc bài huấn từ bằng
tiếng pháp với lời chào sau đây : « Tôi chào cách thân ái tất cả
những khách hành hương nói tiếng pháp, đặc biệt những người thuộc các họ đạo
của địa phận Paris : La Trinité, Saint-Léon, Sainte-Jeanne de Chantal,
cũng như những nhóm người trẻ có mặt nơi đây. Ước gì cuộc hành hương của anh
chị em về Rôma làm cảm nhận sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, qua đó
Thiên Chúa nâng đỡ và hướng dẫn giáo Hội của Ngài ».
Lão Phu lược
dịch