Toà Thánh
khuyến khích LHQ trong nỗ lực cho hoà bình
Rôma ngày 10/5/2005
Quan sát viên thường trực Toà
Thánh tại LHQ, ĐC Celestino Migliore, đã can thiệp hôm thứ hai tại New York
trong khoá họp lần thứ 59 của LHQ nhân dịp Những Ngày Tưởng Niệm và Hoà Giải
dịp kỷ niệm 60 năm ngày thế chiến II kết thúc. Ngài gợi lại « vai trò của
LHQ như người thợ xây dựng hoà bình » và khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn
của Toà Thánh trong việc thành lập một Uỷ Ban Liên Chính Phủ để phòng ngừa
những tranh chấp.
Nhắc lại Thế Chiến II, ĐC
Migliore khẳng định : « Cuộc tranh chấp này đã thật kinh hoàng, thật
đúng và hữu ích có dịp nhắc lại nó như một thảm hoạ bi đát nhất do con người
gây ra trong thế kỷ thứ 20. Đó thật đúng là biến cố thảm hại nhất của nhân loại ».
Ngài phân tích một trong
những nguyên nhân của cuộc tranh chấp : « sự đề cao ý niệm quốc gia
và chủng tộc, sự tự túc kiêu căng của một xã hội dựa trên khoa học và nghệ
thuật, trên nguyên tắc của sức mạnh ». Ngài nhấn mạnh rằng sức mạnh chỉ
nên được xử dụng để bảo vệ các quốc gia và cộng đồng quốc tế ; vì bản chất
bi thảm và tàn phá của chiến tranh, bổn phận của mọi người là làm mọi thứ có
thể để tránh nó.
Quan sát viên thường trực Toà
Thánh đề nghị « củng cố luật lệ quốc tế liên quan đến diễn tiến chiến
tranh và những hoạt động sau chiến tranh ». Ngài mời gọi các quốc gia tự
đặt câu hỏi « làm sao đạt tới một cách mau chóng và hữu hiệu việc thiết
lập một nền hoà bình đúng đắn và lâu dài nếu việc xử dụng sức mạnh được coi như
phương tiện duy nhất có giá trị ? »
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch