Giáo Hội không ngừng bảo vệ nhân quyền
Rôma
ngày 12/5/2005
Trước
ngoại giao đoàn tại Vatican, ĐGH Bênêđictô XVI đã gợi lên những thách thức lớn
của nhân loại cho ích lợi chung và cho mỗi người.
« Tất
cả mọi người, những cộng đồng Kitô giáo, những nhà lãnh đạo quốc gia, những nhà
ngoại giao và mọi người có thiện chí hãy cùng chung sức thực hiện một xã hội
hoà bình, thắng mọi cám dỗ tranh chấp giữa các nền văn hoá, các chủng tộc và
những nơi khác nhau. Để làm điều đó, mỗi dân tộc phải lấy trong gia sản tinh
thần và văn hoá của mình những giá trị tốt đẹp nhất để đi tới tha nhân mà không
sợ hãi, chấp nhận chia sẻ sự phong phú tinh thần và vật chất trong ích lợi cho
mọi người ».
« Để
đi theo chiều hướng này, Giáo Hội không ngừng tuyên bố và bảo vệ những quyền
nhân bản nền tảng mà bất hạnh thay vẫn bị chà đạp trong nhiều nơi trên thế
giới. Giáo Hội hành động cho những quyền của mọi người về sự sống, cái ăn, mái
nhà, công việc, săn sóc y tế, bảo vệ gia đình và việc đề cao sự phát triển xã
hội ; tất cả trong sự tôn trọng nhân phẩm của nam giới và nữ giới được tạo
dựng như hình ảnh của Thiên Chúa ».
« Quý
vị hãy chắc rằng Giáo Hội công giáo sẽ tiếp tục, trong khả năng và phương tiện
của mình, cống hiến sự cộng tác của mình để bảo vệ nhân phẩm của mọi người và
trong ích lợi chung. Giáo Hội không yêu cầu một đặc quyền gì cho mình ngoài
những điều kiện chính đáng của tự do và hành động cho sứ vụ của mình. Trong
tương quan giữa các nước, Giáo Hội luôn ước mong tạo nên sự thông cảm giữa các
dân tộc và sự cộng tác dựa trên thành thực, âm thầm và thân mật ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch