ĐGH Gioan Phaolô II Trong Nỗi Nhớ

 

 

Vatican ngày 18/5/2005

 

Trước khi đọc bài giáo lý trong buổi yết kiến chung sáng nay, ĐGH Bênêđictô XVI đã gợi nhớ lại ĐGH Gioan Phaolô II : “ Tôi muốn nhắc nhở rằng hôm nay là ngày sinh nhật của ĐGH Gioan Phaolô II thân yêu của chúng ta. Đáng ra ngài đã mừng sinh nhật 85 tuổi của ngài và chúng ta chắc chắn rằng từ trên cao ngài nhìn thấy chúng ta và hiện diện với chúng ta ”.

 

Ngài tiếp giữa những tiếng vỗ tay của khoảng 25 000 người hành hương quy tụ tại công trường thánh Phêrô dưới cơn mưa : “ Nhân dịp này chúng ta thật cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta vị giáo hoàng này và chúng ta cùng muốn cám ơn chính ĐGH vì những điều ngài đã làm và đã đau khổ ”.

 

Đây không phải là lần đầu tiên mà ĐGH Bênêđictô XVI biễu hiện xác tín rằng ĐGH Gioan Phaolô II đang ở trên trời. Trước khi được bầu, trong buổi tang lễ ĐGH Gioan Phalô II mà ngài chủ sự với tư cách là hồng y trưởng hồng y đoàn, ĐHY Ratzinger đã tuyên bố : “ Chúng ta có thể chắc chắn là ĐGH thân mến của chúng ta đang ở bên cửa sổ trong nhà Thiên Chúa Cha và ngài nhìn chúng ta và ngài ban phép lành cho chúng ta. Đúng thế, xin ĐTC hãy ban phúc lành cho chúng con ”.

   

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục