Không có lựa chọn khác ngoài hôn nhân và gia đình

 

 

Rôma ngày 30/5/2005

 

Trong bức thư gửi cho ĐHY Alfonso López Trujillo, chủ tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về Gia Đình, ĐGH Bênêđictô XVI khẳng định rằng Giáo Hội không thể ngừng loan báo như phù hợp với hoạch định của Thiên Chúa rằng hôn nhân và gia đình thì không thể thay thế và không chấp nhất bất cứ một lựa chọn khác nào.

 

Vào tháng hai vừa qua, ĐGH Gioan Phaolô II đã triệu tập lần gặp gỡ thế giới thứ năm về gia đình tại Valence. Bức thư của ĐGH Bênêđictô XVI xác định lại cuộc gặp gỡ này.

 

Trong bức thư, ĐGH xác định rằng cuộc gặp gỡ này là một điều mới mẻ rất hay để loan báo Phúc Âm của gia đình, một giá trị thiết yếu cho Giáo Hội và xã hội. Nếu các dân tộc muốn cho xã hội một bộ mặt nhân bản thật sự thì họ không thể không biết điều quý giá là gia đình dựa trên hôn nhân. Sự chung sống vợ chồng, qua đó người nam và người nữ hiệp nhất suốt đời, sinh con và giáo dục chúng, đó là nền tảng của gia đình, di sản của nhân loại. Gia đình Kitô giáo ngày hôm nay hơn bao giờ hết có một sứ vụ cao cả và cần thiết là sự chuyền giao đức tin trong gia đình. Cha mẹ là những người truyền đạo đầu tiên cho con cái, món quà của Thiên Chúa, bắt  đầu qua những lời cầu nguyện đầu tiên. Hệ thống đạo đức ăn rễ sâu trong ý muốn của Thiên Chúa được xây dựng như thế, trong đó người con lớn lên, trung thành với những giá trị nhân bản và Kitô giáo là ý nghĩa của đời sống.  

 

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng bẩy 2006 với đề tài « sự chuyền giao đức tin trong gia đình »

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục