Đối thoại và liên đới, trách nhiệm của các phương tiện truyền thông

 

 

Rôma ngày 10/6/2005

 

Trong dịp hội nghị Kitô giáo lần thứ 10 về internet được tổ chức tại Vatican với đề tài « Giáo Hội trong xã hội điện toán », ĐC John P. Foley, chủ tịch uỷ ban giáo hoàng về truyền thông xã hội, khẳng điịnh rằng các phương tiện truyền thông có nhiệm vụ tìm kiếm sự thật và công lý, lập nên những tương quan đối thoại và liên kết. Văn hoá mới từ những phương tiện truyền thông có thể cung cấp một đóng góp lớn cho sự đối thoại giữa các dân tộc nếu nó được dựng trên những tiêu chuẩn đạo đức và được hướng dẫn đến sự thật và công lý.

 

ĐC Foley đã trích dẫn sứ điệp cuối cùng của ĐGH Gioan Phaolô II gửi cho những người có trách nhiệm về các phương tiện truyền thông vào tháng hai vừa qua với chủ đề « Sự tiến bộ nhanh chóng ». Ngài nhấn mạnh đến sức ảnh hưởng của « nền văn hoá thông tin mới » trên tinh thần con người. Do đó nó phải được dựa trên những giá trị phổ quát vững chắc trong sự tôn trọng nhân phẩm và lấy ích lợi chung làm mục tiêu cuối cùng.

 

ĐC Foley nhấn mạnh đến sự cần thiết đào tạo những chuyên viên truyền thông không chỉ về phía những người Công giáo nhằm mục đích đề cao một nghề nghiệp tự do và có trách nhiệm để phục vụ sự thật và công lý.

 

Ngài nói rằng Giáo Hội, được mời gọi đối thoại với thế giới truyền thông, muốn bước qua ngưỡng cửa dẫn đến một thời đại mới bằng sự đề cao giá trị của những khí cụ mà Thiên Chúa ban cho con người để duy trì sự đối thoại giữa các dân tộc.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch



 

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục