Toà Thánh chúc mừng quyết định của nhóm G8 xoá bỏ số nợ của các nước nghèo

 

 

Rôma ngày 14/6/2005

 

Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình đón chào quyết định của nhóm các nước giầu G8 về việc xoá nợ cho các nước nghèo, quyết định này đã được bộ trưởng kinh tế Anh, ông Gordon Brown, loan báo hôm thứ bẩy.

 

Uỷ ban do ĐHY Renato Raffaele Martino chủ sự nhắc lại rằng Giáo Hội và đặc biệt là ĐGH Gioan Phaolô II trong Năm Thánh đã nhấn mạnh đến sức nặng của số nợ bên ngoài đối với những hy vọng phát triển của nhiều dân tộc. Trong bản thông báo, uỷ ban Công Lý và Hoà Bình đề cập đến quyết định của 8 nước giầu nhất thế giới xoá bỏ 40 tỉ USD tiền nợ của 18 nước đang phát triển và ý định mở rộng sáng kiến này cho 20 nước khác.

 

Uỷ ban đặc biệt ca tụng thủ tướng Anh Tony Blair đã huy động cho sáng kiến này trước khi có hội nghị thượng đỉnh G8 vào tháng bẩy tới tại Anh. Quyết định này là một dấu chỉ rõ ràng của sự liên đới mà các nước giầu phải tỏ ra đối với những người đang sống trong những nước đang phát triển.

 

Mặt khác, uỷ ban giáo hoàng khuyến khích những chính phủ của các nước miền bắc đảm nhiệm cam kết từ 30 năm qua về quyết định dành 0,7% tổng sản lượng quốc gia cho những chính sách phát triển của thế giới thứ ba. Uỷ ban ước mong rằng việc xoá bỏ số nợ này chỉ là bước đầu của các nước phát triển trên con đường của sự liên đới thật sự với các nước đang phát triển.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 


Về Trang Mục Lục