Tình trạng tài chánh năm 2004 của thành Vatican ra khỏi mức đèn đỏ

 

 

Rôma ngày 10/7/2005

 

Sau cuộc họp của hội đồng các ĐHY về những vấn đề tổ chức và kinh tế được chủ trì bởi ĐHY quốc vụ khanh Angelo Sodano, đài Radio Vatican loan báo rằng tình hình tài chánh năm 2004 của thành Vatican ở mức độ số dương sau nhiều năm ở trong mức đèn đỏ.

 

Khi xem xét tình hình tài chánh của Toà Thánh, của thành Vatican và của Quỹ thánh Phêrô cũng như những đóng góp khác của các giáo phận trên thế giới cho Giáo Hội phổ quát trong năm 2004, ĐGH Bênêđictô XVI phát biểu : « Những phương tiện vật chất có tầm quan trọng của chúng trong việc loan báo Phúc Âm và cho sứ vụ tinh thần của Giáo Hội ».

 

Số tiền vào trong quỹ của Toà Thánh là 205 663 266 euro, số tiền chi tiêu là 202 581 446 euro, số tiền dư là 3 081 820 euro so với sự thiếu hụt trong năm 2003.

 

Tình hình tài chánh của thành Vatican (quản lý thành Vatican và hỗ trợ các hoạt động của Toà Thánh) dư 5 371 194 euro.

 

Quỹ thánh Phêrô giảm 7,4%, những đóng góp này để giúp ĐGH trong sứ vụ từ thiện và tông đồ của ngài đạt tới 51 710 348 usd năm qua. Trái lại những đóng góp của các giáo phận tăng 8,1% với số tiền lên đến 27 209 792 usd.

 

Uỷ ban đã xem xét những vấn đề đặc biệt liên quan đến các phương tiện truyền thông và đài Radio Vatican, những phương tiện này cần những nguồn tài chánh rất lớn và luôn đòi hỏi những cải tiến kỹ thuật.

 

Số người làm việc trong các bộ và các tổ chức của Toà Thánh là 2 633 người, gồm 759 giáo sĩ, 249 tu sĩ và 1 558 thường dân và cộng thêm vào đó 1 429 người đã về hưu. Số người làm việc cho thành Vatican là 1 560 người, thêm 878 người đã về hưu.

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 


Về Trang Mục Lục