ĐGH Bênêđictô XVI nghỉ ngơi và sửa soạn viết một cuốn sách

 

 

Rôma ngày 15/7/2005

 

ĐHY Tarcisio Bertone, TGM thành phố Gênes, sau khi thăm ĐGH Bênêđictô XVI tại Combes, nơi ngài nghỉ ngơi đến 28/7 đã nói : « ĐTC đang nghỉ hè, nhưng ngài vẫn tiếp tục làm việc. Ngài nghiên cứu tài liệu, tham khảo và đang viết một cuốn sách ».

 

ĐGH đã tiếp ĐHY Bertone và mời ngài ở lại dùng cơm trưa. ĐHY Bertone là thư ký của Bộ Tín lý thời ĐHY Joseph Ratzinger là tổng trưởng. ĐHY nói rằng ngài thấy ĐGH thanh thản và dáng vẻ  nghỉ ngơi. Nếu ngài không phải là người thích thể thao thì ngài cũng không ngại đi bộ và có thể sẽ đi dạo núi tuần tới. Sau trưa hôm qua trời đẹp, ĐTC đã đi dạo núi lúc 17 giờ 30, nơi đó ngài có thể ngắm những tảng băng và những ngọn núi cao miền Alpes như núi Mont Blanc, Mont Rose. ĐTC đã trở về nơi nghỉ ngơi lúc 19 giờ 30.

 

Trong thời gian nghỉ hè tại vùng núi Alpes, có một số người tháp tùng ngài : ĐC Georg Ganswein, thư ký riêng, người hầu Angelo Gugel, các sơ phục vụ trong nhà, những người gác riêng của thành Vatican, một số cảnh sát Ý và ông Joaquin Navarro-Valls, phát ngôn viên Toà Thánh.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 


Về Trang Mục Lục