ĐHY Kasper sẽ chủ sự lễ an táng sư huynh Roger

 

 

Rôma ngày 22/8/2005

 

ĐHY Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Hữu, sẽ cùng ĐC Fortunato Baldelli, sứ thần Toà Thánh tại Pháp chủ sự tang lễ của sư huynh Roger, người sáng lập cộng đoàn hiệp nhất Taizé, vào thứ ba ngày 23/8 tại thánh đường Hoà Giải tại làng Taizé.

 

Nhắc lại sự kiện : vào tối thứ ba ngày 16/8, trong buổi cầu nguyện tại thánh đường Hoà Giải tại Taizé, sư huynh Roger Schutz đã bị một người đàn bà có lẽ bị bệnh tâm thần đâm nhiều vết dao và đã tắt thở ngay sau đó.

 

Tang lễ sẽ được truyền hình và truyền thanh trên nhiều đài Pháp và nhất là nhiều đài Đức. Tổng thống Đức và nhiều đại diện các đạo Kitô giáo Pháp sẽ tham dự tang lễ. Bài giảng sẽ do ĐHY Kasper đảm nhiệm. Sư huynh Alois, người kế nhiệm sư huynh Roger, sẽ đại diện nhiều vị có trách nhiệm trong các đạo Kitô giáo phát biểu trong buổi lễ.

 

Trong tang lễ, những bản thánh ca suy niệm Taizé sẽ có một chỗ đứng quan trọng. Sau đó, chỉ với sự hiện diện của các sư huynh trong cộng đoàn Taizé, sư huynh Roger sẽ được chôn cất trong nghĩa địa nhỏ bao quanh nhà thờ của làng Taizé, nơi mà mẹ thầy và nhiều sư huynh đã an nghỉ.

 

 

Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục