ĐGH tiếp đón người kế vị ĐGM Lefebvre trong bầu khí tình yêu đối với Giáo Hội

 

 

Rôma ngày 29/8/2005

 

ĐGH Bênêđictô XVI đã tiếp đón ĐGM Bernard Fellay, người kế vị ĐTGM Marcel Lefebvre của cộng đồng Huynh Đệ Thánh Piô X.

 

Ông Joaquin Navarro Valls, giám đốc Văn phòng báo chí Toà Thánh đã xác định qua một thông báo rằng « cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí của tình yêu đối với Giáo Hội và ước muốn tiến tới một sự hiệp thông trọn vẹn. Dù ý thức rằng còn nhiều khó khăn, nhưng ý chí muốn tiến hành bằng nhiều giai đoạn và trong những khoảng thời gian hợp lý đã được biểu lộ ».

 

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại Điện Tông Đồ ở Castel Gandolfo theo lời yêu cầu của ĐGM Fellay. Cùng với ĐGH còn có ĐHY Dario Castrillon, chủ tịch uỷ ban giáo hoàng « Ecclesia Dei » đã được ĐGH Gioan Phaolô II thiết lập sau quyết định cắt phép thông công ĐTGM Marcel Lefebvre sau những hành vi phong chức bất hợp pháp của ngài tại Ecône, Thụy Sĩ.

 

Cuộc tiếp kiến đã diễn ra khoảng 35 phút trong bầu khí thanh thản. ĐGM Fellay nói rằng sự gặp gỡ này cho thấy rằng cộng đồng Huynh Đệ Thánh Piô X đã và sẽ luôn luôn gắn liền với Toà Thánh, Rôma vĩnh cửu. Ngài thêm : « Chúng tôi đã đề cập đến những khó khăn nghiêm trọng đã được biết đến trong tinh thần thương yêu Giáo Hội » và kết luận : « Cộng đồng Huynh Đệ Thánh Piô X cầu nguyện để ĐTC có thể tìm ra sức mạnh làm chấm dứt sự khủng hoảng của Giáo Hội bằng cách tái thiết lập mọi sự trong Đức Kitô ».

 

Trong một cuộc phỏng vấn của thông tấn DICI thuộc cộng đồng Huynh Đệ Thánh Piô X ba tháng sau khi ĐGH Bênêđictô XVI được bầu, ĐGM Fellay đã tuyên bố rằng nếu ngài gặp gỡ ĐGH thì ngài sẽ xin hai điều : « Tôi sẽ xin ngài tự do làm lễ cho mọi người và trên toàn thế giới. Trong trường hợp của chúng ta là xin ngài xoá bỏ án cắt phép thông công liên quan đến sự phong chức giám mục ».

 

 

Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch

 


Về Trang Mục Lục