Bí quyết của đời sống tinh thần của ĐGH Gioan Phaolô II : tương quan của ngài với Đức Kitô trong Thánh Thể

 

 

Rôma ngày 4/9/2005

 

Trong lời huấn từ trước giờ kinh Truyền Tin, ĐGH Bênêđictô XVI đã nhắc nhở rằng Năm Thánh Thể do ĐGH Gioan Phaolô II khởi sướng sẽ kết thúc vào tháng mười tới.

 

Ngài nói : « Trong năm đặc biệt dành cho Mầu nhiệm Thánh Thể mà ĐGH thân mến Gioan Phaolô II đã mong muốn để gợi dậy nơi người tín hữu niềm tin, sự tôn kính và tình yêu đối với Bí Tích lớn lao này, một kho tàng của Giáo Hội... Ngài đã cử hành thánh lễ với lòng tôn sùng lớn như thế nào, đó là tâm điểm của mỗi ngày của ngài. Biết bao thời gian ngài đã dùng để tôn sùng và cầu nguyện thinh lặng trước bàn thờ Thánh Thể ! Những tháng cuối cùng, bệnh tật làm ngài càng giống hình ảnh Đức Kitô đau khổ. Thật lạ lùng khi đến giờ chết, ngài liên kết sự dâng hiến đời sống của mình với Đức Kitô trong thánh lễ được cử hành bên cạnh giường của ngài ». Thánh lễ đã bắt đầu lúc 20 giờ ngày 2/4, do ĐGM Stanislaw Dziwisz lúc đó là thư ký riêng của ngài và hiện nay là TGM Cracovie chủ sự, với sự tham gia của của ĐHY Marian Jaworski, ĐC Rylko, chủ tịch hội đồng giáo dân và ĐC Mieczyslaw Mokrzycki, thư ký khác của ngài. Ông giám đốc phòng báo chí Toà Thánh sau đó đã xác định rằng ĐGH đã nhận Mình Thánh và được sức dầu thánh một lần nữa trong thánh lễ này. Ngài đã từ trần lúc 21 giờ 37 phút trong lúc hàng ngàn ngàn người giáo dân cầu nguyện cho ngài tại công trường Thánh Phêrô.

 

ĐGH Bênêđictô XVI nhắc lại rằng « đời sống trần thế của ĐGH Gioan Phaolô II đã kết thúc trong thời gian tám ngày sau lễ Phục Sinh, chính là lúc trọng tâm của Năm Thánh Thể này và là lúc chuyển tiếp giữa triều giáo hoàng lớn của ngài và triều giáo hoàng của tôi. Do đó từ lúc đầu của sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó, tôi khẳng định lại với niềm vui mừng tính cách trọng tâm của Bí Tích của sự hiện diện đích thực của Đức Kitô trong đời sống của Giáo Hội và trong đời sống của mọi người tín hữu ».

 

ĐGH đã nhắc lại rằng Năm Thánh Thể sẽ kết thúc vào tháng 10 qua thượng hội đồng các giám mục với đề tài « Thánh Thể : suối nguồn và thượng đỉnh của đời sống và sứ vụ của Giáo Hội ».

 

 

Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch