ĐGH kêu gọi khẩn trương chống lại nạn nghèo đói

 

 

Rôma ngày 11/9/2005

 

Trước vài ngày của cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo các quốc gia tại LHQ, ĐGH Bênêđictô XVI đã nhắc nhở chủ nhật hôm nay tầm quan trọng của việc thể hiện những biến pháp nhằm mục đích chống lại nạn nghèo đói và bệnh tật.

 

Trong bài huấn từ sau Kinh Truyền Tin, ĐGH Bênêđictô XVI xác định rằng hội nghị sẽ diễn ra tại New York vào thứ tư tới sẽ bàn đến những đề tài quan trọng liên quan đến hoà bình thế giới, sự tôn trọng nhân quyền, việc đề cao sự phát triển và củng cố tổ chức LHQ.

 

Đại hội nghị lần thứ 60 này của LHQ có nhiệm vụ phân tích sự thực hiện những quyết định của hội nghị năm 2000 trong đó có mục tiêu giảm phân nửa số người sống trong tình trạng quá nghèo khó (dưới 1 dollar cho một ngày) cho tới năm 2015, nghĩa là 22% số người trên thế giới theo dự tính cách đây 5 năm.

 

ĐGH nói rằng Toà Thánh được mời tham dự theo như thông lệ và ĐHY quốc vụ khanh Angelo Sodano sẽ đại diện ngài để tham dự. Ngài tiếp : « Tôi hết lòng ước ao rằng những nhà lãnh đạo họp mặt ở đó sẽ tìm ra những giải quyết thích hợp khả dĩ cho phép đạt tới những mục tiêu lớn lao đã được ấn định trong một tinh thần hoà hợp và liên kết quảng đại ».

 

ĐGH đặc biệt mong muốn rằng « người ta có thể thực hiện thành công qua những giảp pháp cụ thể hữu hiệu trước những vấn đề cấp bách nhất của sự quá nghèo khó, của bệnh tật và của sự đói đang hoành hành trên nhiều dân tộc ».

 

 

Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục