ĐGH Bênêđictô XVI tiếp nhà thần học Thuỵ Sĩ Hans Küng

 

 

Rôma ngày 26/9/2005

 

Ông Joaquin Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh đã loan báo rằng vào sáng thứ bẩy, ĐGH Bênêđictô XVI đã tiếp nhà thần học Thuỵ Sĩ Hans Küng trong nhiều giờ.

 

Cũng nên nhắc là ĐGH đã tiếp ĐGM Bernard Fellay, người có trách nhiệm của cộng đồng Huynh Đệ Thánh Piô X, trong tháng vừa qua. Các quan sát viên nhìn cuộc thăm viếng của giáo sư Küng như là một cử chỉ khác cho sự đối thoại và ước muốn giải hoà của ĐGH Bênêđictô XVI.

 

Theo ông Navarro Valls, cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí huynh đệ. Hai bên đồng ý không bàn đến những vấn đề học thuyết còn khác giữa cha Hans Küng và thẩm quyền của Giáo Hội công giáo. Cuộc đối thoại hướng về những đề tài có liên quan đến những công trình của Hans Küng như vấn đề đạo đức phổ quát (Weltethos), đối thoại giữa lý trí, các khoa học tự nhiên và đức tin Kitô giáo. Giáo sư Küng đã nhấn mạnh rằng dự án Weltethos của ông không phải là một công trình trí thức trừu tượng, nó mang ra ánh sáng những giá trị đạo đức mà các tôn giáo lớn trên thế giới cùng hướng về dù có những khác biệt, chúng có thể được nhận thức như những tiêu chuẩn vững chắc của lý trí bởi tính cách hợp lý rõ ràng của chúng.

 

ĐGH hưởng ứng cố gắng của giáo sư Küng trong việc đóng góp vào việc nhìn nhận đổi mới về những giá trị đạo đức trọng yếu cho nhân loại qua sự đối thoại liên tôn giáo và sự gặp gỡ với lý trí. Ngài nhấn mạnh rằng sự dấn thân cho những giá trị nền tảng của đời sống con người cũng là một mục đích quan trọng trong triều giáo hoàng của ngài. ĐGH cũng khẳng định lại rằng ngài đồng ý với nỗ lực của Hans Küng nhằm khơi lại sự đối thoại giữa đức tin và các khoa học tự nhiên và cho thấy giá trị của tính cách hợp lý và cần thiết của vấn dề Thượng Đế đối với suy tư khoa học. Về phần giáo sư Küng, ngài đã hưởng ứng những nỗ lực của ĐGH cho sự đối thoại giữa các tôn giáo cũng như sự gặp gỡ giữa các tầng lớp xã hội trong thế giới hiện đại.

 

Giáo sư Hans Küng sinh tại Thuỵ Sĩ vào năm 1928 và là linh mục công giáo. Ngài đã được ĐGH Gioan XXIII phong làm cố vấn chính thức của Công Đồng Vatican II, lúc đó cha là giáo sư thần học tín lý và hiệp nhất và là giám đốc của Viện Nghiên Cứu Hiệp Nhất của đại học Eberhard-Karl tại Tübingen. Cha đã bị rút quyền dậy thần học nhân danh Giáo Hội công giáo tại đại học này vào năm 1979 vì phản đối những yếu tố của đức tin của Giáo Hội. Năm 1968, cha đã soạn thảo bản tuyên bố « Tự do cho ngành thần học », được bổ túc bởi Yves Congar, Karl Rahner và Edward Schillebeecks, rồi sau đó đã được ký bởi 1360 nhà thần học trên thế giới, trong đó có cha Joseph Ratzinger.

     

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục