THƯỢNG HĐGM THỨ 11 VỀ PHÉP THÁNH THỂ

 

VATICAN. Thượng HĐGM thế giới kỳ 11 về phép Thánh Thể tiến hành từ ngày 2 đến 23-10-2005 tại Roma với chủ đề ”Thánh Thể, nguồn mạch và tột đỉnh đời sống và sứ mạng của Giáo Hội”.

 

Tham dự Hội nghị có lối 250 nghị phụ: ngoài các vị theo luật đương nhiên có quyền tham dự như các vị Thượng Phụ giáo chủ và Tổng GM Trưởng của các giáo hội Công Giáo nghi lễ Đông phương, và các vị Chủ tịch các cơ quan trung ương Tòa Thánh, còn có các đại biểu do các HĐGM đề cử và được ĐTC phê chuẩn, và 36 nghị phụ do chính ĐTC bổ nhiệm.

 Danh sách 36 nghị phụ được ĐTC bổ nhiệm đã được công bố ngày 8-9-2005, đặc biệt có 4 GM của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc.

 2 đại biểu của HĐGM Việt Nam tham dự công nghị GM này là Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, GM Phú Cường, Chu tịch Ủy Ban Phụng vụ, và Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, GM Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban giáo lý đức tin.

 Ngoài ra, có 32 chuyên gia, phần lớn là giáo sư, được ĐTC bổ nhiệm trợ tá vị Tổng thư ký đặc biệt của khóa họp là Đức TGM Roland Minnerath, TGM Dijon, bên Pháp. Trong số này có Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giáo sư truyền giáo học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ truyền giáo.

 ĐTC cũng bổ nhiệm 26 dự thính viên tại Thượng HĐGM, trong đó có 12 giáo dân nam nữ, 8 nữ tu và 6 LM. (SD 24-9-2005)

 

Radio Vatican

Ban Việt Ngữ


Về Trang Mục Lục