ĐTC KÊU GỌI NGƯỜI TRẺ DẤN THÂN BÊNH VỰC HÒA BÌNH VÀ ĐỐI THOẠI

 

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 ”kêu gọi mọi người thời nay, nhất là người trẻ, ngày càng dấn thân bênh vực hòa bình và đối thoại, là những phương thế duy nhất giúp hoạch định tương lai của trái đất, trong niềm hy vọng”.

 Trên đây là nội dung Sứ điệp của ĐTC do ĐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi tới các tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ 19 ”Con người và tôn giáo” do Cộng đoàn thánh Egidio tổ chức tại thành phố Lyon bên Pháp từ ngày 11 đến 13-9-2005 về đề tài: ”Can đảm thực hiện thuyết nhân bản hòa bình”, với sự tham dự của 350 vị lãnh đạo các tôn giáo lớn và cả các nhân vật văn hóa chính trị.

 ĐHY Sodano cho biết ĐTC hiệp ý với các tham dự viên để suy tư và cầu nguyện cho hòa bình và tình thân hữu giữa các dân tộc. Ngài cũng xác quyết rằng bất kỳ bạo lực nào đều không phải là cách thế giải quyết các cuộc xung đột. Trái lại nó đe dọa trầm trọng đối với tương lai và không tôn trọng cá nhân cũng như các dân tộc.

 Cuộc gặp gỡ tại Lyon tiếp nối cuộc gặp đỡ đầu tiên các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình do ĐTC Gioan Phaolô 2 triệu tập ngày 27-10-1986 tại Assisi. Tham dự cuộc gặp gỡ có một số vị lãnh đạo Công Giáo như ĐHY Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và các vị lãnh đạo Kitô khác như Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Rowan William, Đại Rabbi Yona Metzger của Israel, các nhân vật chính trị như bộ trưởng nội vụ Nicola Sarkozy của pháp, tổng thống Joseph Kabila của Congo, v.v. (SD 11-9-2005)

 

Radio Vatican

Ban Viet Ngu


Về Trang Mục Lục