ĐHY TỔNG TRƯỞNG BỘ TRUYỀN GIÁO SẼ THĂM VIỆT NAM

 

ROMA. Trong bản tin truyền đi hôm 22-9-2005, một số hãng tin như Ucan và Asianews, đưa tin ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh loan báo ĐHY Crescenzio Sepe sẽ đến viếng thăm Giáo Hội tại Việt Nam từ ngày 28-11 đến 6-12 tới đây theo lời mời của HĐGM Việt Nam. Đây sẽ là cuộc viếng thăm của một chức sắc cấp cao nhất của Tòa Thánh từ sau cuộc viếng thăm của ĐHY Roger Etchegaray hồi năm 1989 và 1990.

 Chương trình chi tiết cuộc viếng thăm của ĐHY Sepe chưa hoàn được xác định. Nhưng đại chương, ngài sẽ viếng thăm cả 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Thành Phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, ĐHY sẽ gặp chính quyền Việt Nam.

 Hôm 24-9-2005, ĐHY Crescenzio Sepe đã được ĐTC tiếp kiến riêng. Đây là buổi tiếp kiến đầu tiên ĐTC dành cho ĐHY từ tháng 6 đến nay.

 Một nguồn tin từ Vatican cho biết có thể, ĐHY Tổng trưởng Bộ truyền giáo sẽ viếng thăm Nhật Bản, trước khi đến Việt Nam. Ngài phải có mặt tại Roma ngày 8-12 tới đây, để đón tiếp ĐTC đến đặt vòng hoa tại Đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trước trụ sở Bộ truyền giáo.

 

Radio Vatican

Ban Việt Ngữ


Về Trang Mục Lục