MỘT TGM CỦA TÒA THÁNH PHÊ BÌNH CHÍNH PHỦ HOA KỲ KHÔNG TÀI TRỢ TRƯỜNG TƯ

 WASHINGTON. Đức TGM Michael Miller, Tổng thư ký Bộ giáo dục Công Giáo, nhận định rằng sự kiện các trường do các tôn giáo tại Mỹ đảm trách không được công quĩ tài trợ là điều ”bất công” và hết sức bất bình thường trên thế giới.

 Đức TGM Miller, người Canada, đã từng là Viện trưởng Đại học Thánh Thomas ở thành phố Houston, bang Texas Hoa Kỳ trong 6 năm, trước khi được bổ nhiệm làm TGM Tổng thư ký Bộ giáo dục Công Giáo cách đây 2 năm (2003). Trong bài thuyết trình tại Hội nghị về nền giáo dục sơ cấp và trung cấp, tổ chức tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, hôm 14-9-2005, Đức TGM Miller cho biết dân Âu Châu rất ngạc nhiên về tình trạng tại Hoa Kỳ vì Mỹ thuộc vào một vài quốc gia trên thế giới trong đó các trường do các tôn giáo đảm trách không được chính quyền tài trợ hoặc chỉ được tài trợ rất ít. Chính sách đó đặt Hoa Kỳ vào hàng các nước như Mêhicô, Bắc Hàn, Trung Quốc và Cuba.

 Đức TGM Miller nhắc đến những đóng góp rất lớn của các trường Công Giáo cho xã hội và nhận định rằng dùng công quĩ để tài trở các trường như thế, đó là một vấn đề thuộc công bằng phân phối. Quyền có một nền giáo dục là điều rất cơ bản đối với đời sống của Giáo Hội, và Giáo Hội không thể từ bỏ cuộc tranh đấu cho mục tiêu ấy. (CNS 16-9-2005)

 

Radio Vatican

Ban Việt Ngữ


Về Trang Mục Lục