21 GIÁO PHẬN TẠI MỸ CHỐNG HÔN NHÂN ĐỒNG PHÁI

 ST. LOUIS. Các GM thuộc 21 giáo phận tại 7 bang Hoa Kỳ lên tiếng chống lại hôn nhân giữa những người đồng phái, sau khi một tòa án phán quyết rằng hiến pháp bang Nebraska đã vi phạm Hiến pháp liên bang Hoa Kỳ khi định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, và chỉ hôn nhân như thế mới có giá trị pháp lý.

 Các GM thuộc các Hội đồng Công Giáo bang Nebraska, Bắc Dakota, Minnesota, Iowa, Missouri và một số giáo phận khác đã gửi hồ sơ khiếu nại tới tòa án cấp cao ở khu vực thứ 8 của Hoa Kỳ để khiếu nại chống lại phán quyết của tòa án địa phương do thẩm phán Joseph Bataillon đưa ra. Sáng kiến của các GM cũng được các hiệp hội ”Gia đình trước tiên” và ”Gia đình ủng hộ Hoa Kỳ” hỗ trợ.

 Bộ trưởng tư pháp của bang Nebraska, Ông John Bruning đã soạn một tập tài liệu dài 110 trang gửi lên tòa kháng án hôm 1-9-2005, để xác quyết rằng khoản hiến pháp bang Nebraska không công nhận hôn nhân đồng phái, không hề vi phạm các quyền căn bản của con người, không chĩa mũi dùi vào một giai cấp nào, nhưn dựa trên băn bản hợp lý về sự định nghĩa hôn nhân truyền thống và khuyến khích sự sinh sản con cái trong khuôn khổ hôn nhân. (CNS 16-9-2005)

 

Radio Vatican

Ban Việt Ngữ


Về Trang Mục Lục