CÁC
TÍN HỮU KITÔ BỊ KỲ THỊ TẠI BANG ORISSA BÊN ẤN ĐỘ
NEW DELHI. Các tín hữu Kitô tại bang Orissa
Ấn độ thường bị kỳ thị, họ không được tiếp nhận trong một số khách sạn và tiệm
buôn, đặc biệt tại huyện Deogarh.
Chủ của các khách sạn và tiệm buôn này cho
biết họ phải tuân hành lệnh của những người ấn giáo cực đoan cấm không được đón
tiếp những người không thuộc Ấn giáo.
Theo tờ thông tin ”Các Giáo Hội Á châu” của
Hội thừa sai Paris, truyền đi hôm 19-9-2005, các vị lãnh đạo các Giáo Hội Kitô
tại bang Orissa tỏ ra lo âu khi thấy một số cửa tiệm, dưới sức ép của các nhóm
Ấn giáo cực đoan, phải từ chối không cho các tín hữu được bước vào các tiệm của
họ.
Mục sư Samuel Kumar, thuộc Giáo Hội Tin Lành
Baptiste, quả quyết rằng một số khách sạn và tiệm hớt tóc, uốn tóc ở huyện
Deogard đã từ chối tiếp đón và phục vụ các khách hàng Kitô giáo kể từ 6 tháng
qua. Một số khách sạn và tiệm buôn hỏi căn cước của khách hàng, và khi biết đó
là Kitô hữu, thì họ không tiếp đón hoặc phục vụ.
Huyện
này có 2 triệu 740 ngàn dân cư, đa số theo ấn giáo và rất gắn bó với chế độ
phân chia giai cấp. Tại đây có 10 ngàn tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác
nhau, kể cả 4 ngàn tín hữu Công Giáo. (Apic 19-9-2005)
Radio Vatican
Ban Việt Ngữ