ĐỨC TGM CELLI CHO BIẾT TÒA THÁNH LUÔN SẴN SÀNG ĐỐI THOẠI VỚI TRUNG QUỐC

 

 ROMA. Đức TGM Claudio Maria Celli, Tổng thư ký cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh (Apsa), tuyên bố rằng Tòa Thánh luôn sẵn sàng đối thoại xây dựng với Trung Quốc.

 Đức TGM Celli năm nay 64 tuổi, nguyên là Thứ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh và phụ trách về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Việt Nam. Ngài đã nhiều lần hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh sang viếng thăm Việt Nam. Đức TGM tuyên bố như trên chiều ngày 20-9-2005 tại Học Viện dòng Ngôi Lời, nhân dịp nhận giải thưởng thánh Freinademetz 2005 do dòng này trao tặng, vì đã liên tục góp phần cải tiến quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.

 Thánh Josef Freinademetz (1852-1908), người Áo, thuộc dòng Ngôi Lời, thừa sai tại Trung Hoa, qua đời năm 1908 thọ 56 tuổi, và được ĐTC Gioan Phaolô 2 tôn phong hiển thánh hồi năm 2003.

 Lên tiếng trong buổi nhận giải thưởng, Đức TGM Celli nói: ”Tòa Thánh sẵn sàng bắt đầu, ngay từ ngày mai, và ngay từ tối hôm nay, đối thoại xây dựng với chính quyền Trung Quốc để tiến tới sự bình thường hóa. Tôi phải nhận rằng, nói là ”bắt đầu” thì không đúng, xét vì cuộc đối thoại đã được khởi sự từ nhiều năm nay. Và tôi cũng nói thêm rằng việc nối lại quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc là điều cấp thiết hiện nay, vì sự phát triển và dấn thân cho hòa bình cũng đòi một quan hệ lớn lao và mới mẻ với chính Trung Quốc”.

 Đức TGM Celli cũng tiết lộ rằng Đức Gioan Phaolô 2 vẫn gọi ngài là ”monsignore asiatico', Đức Ông Á châu, và cả trong những tháng cuối đời, Đức Cố Giáo Hoàng vẫn hỏi ngài: ”Khi nào chúng ta đi Trung Quốc. Người cầu nguyện hằng ngày cho Giáo Hội tại Trung Quốc, và Người sẵn sàng đến Trung Quốc dù là ngồi trên ghế lăn đi nữa” (Ansa 20-9-2005)

 

Radio Vatican

Ban Việt Ngữ


Về Trang Mục Lục