ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH KÊU GỌI CẤM THỬ VÕ KHÍ HẠT NHÂN

 

NEW YORK. Đại diện Tòa Thánh tại LHQ, Đức TGM Celestino Migliore, kêu gọi tăng cường việc cấm thử nghiệm toàn diện võ khí hạt nhân.

 Trong bài tham luận hôm 22-9-2005 tại Hội nghị về việc tạo điều kiện cho Hiệp ước cấm toàn diện việc thử nghiệm võ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực, nhóm tại trợ sở LHQ ở New York, trong 3 ngày từ 21 đến 23-9-2005, Đức TGM Migliore nhận định rằng cho đến nay có 176 quốc gia ký vào Hiệp ước vừa nói, nhưng chỉ có 125 nước phê chuẩn hiệp ước này, tình trạng thiếu sự phê chuẩn phổ quát như thế ngăn cản hiệu lực của Hiệp Ước. Ngài kêu gọi giới lãnh đạo các nước chứng tỏ sự can đảm và tinh thần trách nhiệm cao độ trong việc đẩy mạnh nền văn hóa hòa bình, dựa trên quyền đối thượng của pháp luật và sự tôn trọng sự sống con người. Tình trạng Hiệp ước cấm thử nghiệm võ khí hạt nhân tiếp tục bị cản trở như hiện nay, cản ngăn sự tiến bộ của cộng đồng thế giới.

 Đức TGM Migliore là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại LHQ. Ngài phê bình chủ trương sở hữu võ khí hạt nhân để đối phương nể sợ mà không dám tấn công. Đức TGM nói: ”Chủ trương này ngày càng không thể đứng vững, cho dù là nhân danh an ninh tập thể. Thực vậy, chủ trương đó là một đe dọa đối với cuộc sống của nhiều người trên thế giới và nó có nguy cơ bị lợi dụng như một cái cớ để gia tăng võ khí hạt nhân”.

 Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm làm cho Hiệp ước cấm thử võ khí hạt nhân trở thành công pháp quốc tế và ngài nhấn mạnh nguyên tắc ”Việc sử dụng võ khí không thể tạo nên tai ương và xáo trộn lớn hơn tai ương cần phải loại trừ” (SD 23-9-2005)

 

Radio Vatican

Ban Việt Ngữ


Về Trang Mục Lục