CÁC GM MALAYSIA LO ÂU VÌ HỒI GIÁO HÓA LAN RỘNG

 

KUALA LUMPUR. Các GM Malaysia lo âu vì xã hội nước này ngày càng bị Hồi giáo hóa.

 Chủ trương Hồi giáo hóa xã hội Malaysia đã bắt đầu từ thập niên 1960, nhưng trong những thập niên gần đây, chủ trương này bị đảng Hiệp nhất quốc gia Malay, gọi tắt là Umno, chiếm đa số, tận dụng để củng cố vị thế kinh tế và chính trị của sắc dân Malay và gia tăng sự đoàn kết đất nước. Đảng hồi giáo Malaysia cũng cổ võ sự Hồi giáo hóa để ngày càng biến nước này thành một nước Hồi giáo thực sự.

 Mặc dù thủ tướng Badawi đề cao sự đối thoại liên tôn, nhưng cho đến nay đã có 13 bang tại Malaysia du nhập luật Sharia của Hồi giáo, và biến những người không Hồi giáo thành những công dân hạng nhì, bị kỳ thị về công ăn việc làm và việc hành đạo.

 Mới đây, HĐGM Malaysia đã công bố một văn kiện tựa đề ”Những hệ luận pháp luật của việc trở lại Hồi giáo”, qua đó, các GM cảnh giác các tín hữu về sự bội giáo, về những vụ lèo lái để trở lại Hồi giáo mà không biết những hậu quả sâu rộng của những hành động như vậy. Có nhiều thanh niên thiếu nữ Công Giáo, khi kết hôn với người Hồi giáo, đã chấp nhận trở thành người Hồi giáo. Có những người khác trở lại đạo Hồi vì lý do kinh tế. (Asianews 21-9-2005)

 

Radio Vatican

Ban Việt Ngữ


Về Trang Mục Lục