CARITAS TIẾP TỤC LIÊN HỆ VỚI BẮC HÀN

 

HONG KONG. Bà Kathy Zellweger, giám đốc chương trình hợp tác quốc tế của Caritas Hong Kong, trợ giúp Bắc Hàn, cho biết mặc dù Bắc Hàn không còn cần trợ giúp lương thực nữa, nhưng vẫn muốn được tài trợ về những dự án phát triển nội địa.

 Mới đây, thứ trưởng ngoại giao của Bắc Hàn, ông Choe Su Hon, đã yêu cầu LHQ ngưng gửi viện trợ lương thực tới Bắc Hàn, từ nay tới cuối năm, vì Bắc Hàn đã có đủ lương thực.

 Bà Zellweger, người Thụy Sĩ, xác nhận tình trạng lương thực tại Bắc Hàn đã được cải tiến, nhưng cho biết chính quyền Bắc Hàn vẫn xin các tổ chức quốc tế và cả LHQ giúp đỡ các dự án phát triển trong nước.

 Caritas Hong Kong, với sự hỗ trợ của Caritas quốc tế, là cơ quan phi chính phủ đầu tiên tình nguyện đến giúp dân chúng Bắc Hạn bị nạn đói hồi giữa thập niên 1990. Bà Zellweger đã hướng dẫn chương trình này và đã nhiều lần đến Bắc Hàn trong những năm qua (Asianews 23-9-2005)

 

Radio Vatican

Ban Việt Ngữ


Về Trang Mục Lục