TÒA THÁNH BÁC BỎ TIN ĐÃ CHỨA CHẤP TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

 

  VATICAN. Hôm 20-9-2005, Phát ngôn viên Tòa Thánh, Ông Navarro Valls, đã bác bỏ tin của báo Daily Telegraph ở Luân Đôn cho rằng Tòa án quốc tế cáo buộc Tòa Thánh che chở một tội phạm chiến tranh ở Croát.

 Ông Valls nói: ”Trong cuộc gặp gỡ giữa Đức TGM Giovanni Lajolo, ngoại trưởng Tòa Thánh với bà Carla Del Ponte, Tổng kiểm sát trưởng của tòa án hình luật quốc tế về cựu Yugoslavi, Đức Cha Lajolo minh xác rằng Phủ Quốc vụ khanh không phải là một cơ quan của Tòa Thánh có thể cộgn tác theo định chế với các tòa án. Đàng khác, Đức TGM cũng yêu cầu Bà Del Ponte cung cấp chính xác hơn những dấu chỉ theo đó bà cho rằng tướng Ante Gotovina đang tị nạn trong cơ sở tôn giáo nào đó tại Croát, để có thể tiếp xúc với giáo quyền liên hệ có thẩm quyền; những cuộc thăm dò trước đây đều cho thấy kết quả tiêu cực. Cho đến nay, lời yêu cầu của Đức TGM Lajolo không hề được bà Del Ponte áp ứng tí nào”.

 Theo báo Daily Telegraph, bà Carla Del Ponte, người Thụy Sĩ, cho rằng tướng Ante Gotovina, bị cáo về tội giết 150 người Serbi hiện đang ẩn náu trong một tu viện Phanxicô ở Cộng hòa Croát. Theo bà, Tòa Thánh có thể phát hiện nơi ẩn náu của viên cựu tướng lãnh này trong vòng vài ngày! (SD 20-9-2005)

 

Radio Vatican

Ban Việt Ngữ


Về Trang Mục Lục