Opus Dei bên kia những huyền thoại ( phần 1)

 

 

Roma ngày 6/1/2006

 

Một nghiên cứu báo chí đầu tiên về Opus Dei mới được xuất bản với tựa đề « Opus Dei, một cái nhìn khách quan bên kia những huyền thoại về thực tại của tổ chức gây nhiều tranh cãi nhất của Giáo Hội Công Giáo » (Opus Dei, an objective look behind the myths and reality of the most controversial force in the catholic church). Tác giả là nhà báo Mỹ John L. Allen, chuyên gia về Vatican của tập san National Catholic Reporter, ông cũng làm việc với các đài BBC và CNN. Ông đã bỏ ra một năm để gặp gỡ các thành viên của tổ chức Opus Dei tại Ý, Tây Ban Nha, Kenya, Mỹ, Pêru... Ông cũng gặp gỡ những cựu thành viên của Opus Dei.

 

Trong cuốn sách dầy 400 trang, ông Allen mô tả tổ chức Opus Dei, một tổ chức bí mật và gây tranh cãi nhất của Giáo Hội công giáo. Ông đề cập đến những đề tài từ sự phân biệt nam nữ đến việc xử dụng áo sơi cánh để hành xác và những nguồn tài chánh của tổ chức này.

 

Được xuất bản tại Mỹ bởi nhà xuất bản Doubleday và tại Anh bởi nhà xuất bản Penguin, tác phẩm đã được xuất bản bằng tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Đại Hàn, trong tương lai gần sẽ được xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha và nhiều thứ tiếng khác. Ông John L. Allen đã sẵn lòng trả lời những câu hỏi của Zenit

 

Zenit : Ông khẳng định rằng tổ chức Opus Dei không đến nỗi quá « xấu xa » như người ta đôi khi nói đến. Đó có phải là điều nhận xét tổng quát trong cuốn sách của ông không ?

 

J. Allen : Mục đích của cuốn sách là có một thái độ khách quan nhất về một đề tài rất khó khách quan. Ý tưởng của tôi là phân biệt những sự kiện ra khỏi những điều tưởng tượng và cung cấp cho người đọc những chìa khoá cho một cuộc tranh luận hợp lý dựa trên những dữ kiện và thực tại chứ không phải trên những huyền thoại hay những thành kiến.

 

Tôi không có tham vọng làm độc giả đi theo một ý tưởng đặc biệt về Opus Dei và kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy là những người đã đọc cuốn sách này đã không thay đổi ấn tượng nền tảng của họ. Tuy nhiên họ thông hiểu hơn và ít lo sợ hơn.

 

Hơn nữa, vì hình ảnh rất tiêu cực của Opus Dei trong một số nghành, mọi đối chiếu nghiêm chỉnh của hình ảnh này với thực tế giúp ta nhìn tổ chức này dưới một khía cạnh nhân bản hơn, ít gây độc hơn là một số người nghĩ.

 

Nếu đưa ra một vài con số, người ta có thể nói rằng Opus Dei gồm 85 000 thành viên trên khắp thế giới. Gần như là số người tín hữu của giáo phận Hobart tại đảo Tasmanie bên Úc. Opus Dei cũng gồm 164 000 cộng sự viên mà phần lớn là đàn bà. Ngoài Tây Ban Nha là nơi sinh của tổ chức năm 1928, Opus Dei chỉ là một phần rất nhỏ gần như không thấy trong cộng đồng công giáo. Chẳng hạn tại Mỹ, có khoảng 3 000 thành viên so với 67 triệu người công giáo.

 

Tất cả gia sản của tổ chức bao gồm mọi nguồn tài chánh lên tới khoảng 2,8 tỉ usd. Tài sản của hãng General Motors được đánh giá lên tới 455 tỉ usd. Tài sản của Opus Dei do đó không quá ấn tượng, ngay cả so với mức trung bình công giáo. Năm 2003, toà tổng giám mục Chicago khai 2,5 tỉ usd. Những Hiệp Sĩ của Colomb, một tổ chức giáo dân công giáo Mỹ, điều hành số tiền lên tới 6 tỉ usd được đầu tư trong bảo hiểm.

 

Về quyền hành, Opus Dei gồm chỉ 40 giám mục, trong đó có hai hồng y, trong số 4 500 giám mục của Giáo Hội trên thế giới và 20 người làm việc trong số 2 500 người tại Rôma trong đó có một lãnh đạo cao cấp.

 

Thực ra ảnh hưởng của Opus Dei trong đạo công giáo rất giới hạn hơn là nhiều người nghĩ. Những thành viên của Opus Dei gặp nhiều thành công cũng như thất bại tại Vatican. Opus Dei chiêu tập với thành công đáng kể các thành viên, tuy nhiên mức phát triển rất yếu. Họ tuyển mộ được khoảng 650 thành viên mỗi năm trên toàn thế giới và con số này trì trệ tại một số vùng. Tại Mỹ, Opus Dei gồm khoảng 3 000 thành viên từ những năm 80.

 

Điều đó cho thấy là Opus Dei không hùng mạnh như một số giai thoại muốn người ta tin. Có điều nghịch lý là những người có khuynh hướng tin vào sức mạnh bí hiểm này thường không phải là những thành viên mà là những người chỉ trích, họ nhìn cấu trúc nhỏ bé này như mặt nạ che giấu một ảnh hưởng to lớn.

 


Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch



Về Trang Mục Lục