Không có tình yêu, người ta không thể hiểu đời sống tu trì

 

 

Rôma ngày 29/1/2006

 

Trong bài huấn từ trước giờ kinh Truyền Tin hôm nay, ĐGH Bênêđictô XVI nhắc nhở tới Ngày của đời sống tu trì (2/2/2006) khi tuyên bố rằng nếu không có tình yêu, người ta không thể hiểu đời sống tu trì. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống dâng hiến như biểu hiệu và như trường dậy về lòng bác ái.

 

Ngài dẫn chứng các thánh đã sáng lập các dòng phục vụ những người đau yếu và nhắc nhở rằng Công Đồng Vatican II đã nhấn mạnh sự kiện noi gương Đức Kitô trong sự tinh khiết, nghèo khó và vâng lời thì hoàn toàn đưa tới sự tìm kiếm lòng bác ái trọn vẹn. Chính vì muốn nêu cao tầm quan trọng và giá trị của đời sống dâng hiến mà Giáo Hội cử hành ngày 2/2 tới Ngày của đời sống tu trì.

 

Ngài mời gọi các tu sĩ đang hiện diện tại Rôma tham dự thánh lễ mà ngài sẽ chủ sự tại đền Thánh Phêrô ngày 2/2 sau trưa để cùng tạ ơn Thiên Chúa về món quà của đời tận hiến và cùng cầu nguyện để đời sống tận hiến này tiếp tục là dấu chỉ hùng hồn của lòng thương xót của Thiên Chúa trên thế giới.

 

Theo Niên Giám Toà Thánh, trên thế giới có 137 409 linh mục tu sĩ, 54 620 nam tu sĩ và 776 269 nữ tu sĩ.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

  

 


Về Trang Mục Lục