Lòng từ thiện thuộc về bản chất của Giáo Hội

 

 

Rôma ngày 30/10/2006

 

Sáng nay ĐGH Bênêđictô XVI đã tiếp các thành viên của hai hội đoàn Bỉ nhân dịp họ mang đến những đóng góp đã thâu được cho hoạt động từ thiện của ĐGH.

 

Ngài nhắc nhở như đã nói trong thông điệp « Thiên Chúa là Tình Yêu » rằng đối với Giáo Hội, lòng từ thiện không phải là loại hoạt động trợ giúp xã hội mà người ta có thể để cho người khác đảm nhiệm, nó thuộc về ngay bản chất của Giáo Hội, nó là biểu hiệu của bản tính mà Giáo Hội không thể khước từ. Giáo Hội là gia đình của Thiên Chúa trong thế giới. Trong gia đình này, không ai bị thiếu thốn điều cần thiết.

 

ĐGH thấy trong sự liên đới này dấu chỉ của sự hiệp thông với hàng giáo phẩm và sự gắn bó với Toà Thánh. Ngài nói : « Tôi tiếp đón quí vị với niềm vui hân hoan, quí vị đến Rôma để bầy tỏ sự gắn bó của mình với Toà Thánh. Ý nghĩa của sự hiệp thông với hàng giáo phẩm của quí vị được biểu lộ hằng năm bằng một hành vi quảng đại của tình liên đới nhằm giúp đỡ những anh em nghèo nàn nhất... Quí vị biết những nhu cầu to lớn của sự liên đới, ngõ hầu những người anh em của chúng ta được tôn trọng trong nhân phẩm nền tảng của họ : được ăn, được ở và được giáo dục. Hằng năm quí vị đáp lại một cách rộng lượng bằng sự dâng cho ĐTC hoa quả mà qui vị đã thâu thập được. Xin chân thành cám ơn quí vị nhân danh các cộng đồng kitô giáo mà quà tặng của quí vị tham gia giúp đỡ, để họ luôn phục vụ sứ mệnh của mình là loan báo Lời của Sự Sống, cống hiến các bí tích của sự cứu chuộc và mang ra thực hành lòng từ thiện của Đức Kitô ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục